Trung tâm Hà Nội không mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ C

VOV.VN - Thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày 29-30/3 được dự báo nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày 29 và ngày 30/3, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nhanh.

Từ ngày 31/3, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển về phía đông.

Theo đó, thời tiết khu vực Hà Nội trong ngày 29-30/3 được dự báo nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ 20 – 29 độ C. Khu vực Đồng Mô, thị xã Sơn Tây không mưa, đêm và sáng sớm nhiều mây, ngày trời nắng.

Khu vực trung tâm Hà Nội không mưa, nhiệt độ 23 – 31 độ C.

Ảnh minh họa
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, riêng khu tây bắc có nơi 33 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, miền Đông 35 – 37 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiệt độ các vùng trong cả nước tăng dần dịp nghỉ Tết
Nhiệt độ các vùng trong cả nước tăng dần dịp nghỉ Tết

VOV.VN - Khoảng ngày 16/2 có đợt không khí lạnh tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng lớn tới các tỉnh Bắc bộ

Nhiệt độ các vùng trong cả nước tăng dần dịp nghỉ Tết

Nhiệt độ các vùng trong cả nước tăng dần dịp nghỉ Tết

VOV.VN - Khoảng ngày 16/2 có đợt không khí lạnh tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng lớn tới các tỉnh Bắc bộ

Miền Bắc chấm dứt mưa phùn, nhiệt độ tăng mạnh
Miền Bắc chấm dứt mưa phùn, nhiệt độ tăng mạnh

VOV.VN - Đầu tuần khu vực Bắc bộ mưa phùn sẽ chấm dứt, đến trưa chiều nay sẽ có nắng mạnh

Miền Bắc chấm dứt mưa phùn, nhiệt độ tăng mạnh

Miền Bắc chấm dứt mưa phùn, nhiệt độ tăng mạnh

VOV.VN - Đầu tuần khu vực Bắc bộ mưa phùn sẽ chấm dứt, đến trưa chiều nay sẽ có nắng mạnh

Nhiệt độ phía Bắc tăng nhẹ
Nhiệt độ phía Bắc tăng nhẹ

VOV.VN -Tại miền Bắc, nắng bắt đầu xuất hiện trở lại kéo nền nhiệt ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 17-20 độ C.

Nhiệt độ phía Bắc tăng nhẹ

Nhiệt độ phía Bắc tăng nhẹ

VOV.VN -Tại miền Bắc, nắng bắt đầu xuất hiện trở lại kéo nền nhiệt ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 17-20 độ C.

Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C
Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C

VOV.VN -Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C

Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C

VOV.VN -Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.