Trường Yale lập quỹ học bổng Annie Lê

Các nhà hảo tâm cũng có thể gửi tiền đến I Have A Dream, một quỹ phi lợi nhuận chuyên giúp các gia đình nghèo có đủ chi phí cho con cái theo học đại học

Trường Đại học Yale (Mỹ) vừa thành lập một quỹ học bổng để tưởng nhớ Annie Lê, nghiên cứu sinh gốc Việt của trường mới bị sát hại. Lê biến mất vào ngày 8/9 và 5 ngày sau, thi thể cô đã được tìm thấy trong Trung tâm Nghiên cứu của trường. Chuyên gia khám nghiệm tử thi cho biết Lê chết vì ngạt thở.

 Annie Lê yên nghỉ trong vòng tay bạn bè. (Ảnh: AP)


Nhà chức trách đã bắt giữ Ray Clark, nhân viên kỹ thuật của Đại học Yale, và khởi tố nhân vật này vì tội sát hại Lê. Tòa án đã ấn định số tiền bảo lãnh tại ngoại của Clark là 3 triệu USD. Clark hiện bị giam tại một nhà tù được bảo vệ cẩn mật ở Suffield, bang Connecticut. Anh ta sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 6/10.

Tiền của những người ủng hộ sẽ được chuyển đến Quỹ học bổng Annie Lê của Đại học Yale. Các nhà hảo tâm cũng có thể gửi tiền đến I Have A Dream, một quỹ phi lợi nhuận chuyên giúp các gia đình nghèo có đủ chi phí cho con cái theo học đại học. Đây cũng chính là quỹ mà Lê và vị hôn phu đã gợi ý khách mời dự đám cưới của họ chuyển tiền tới ủng hộ thay vì mua quà cưới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên