Vụ “Có bầu mà không có thai”:

Tước giấy phép hành nghề của 2 cơ sở

Khi bị cơ quan chức năng hỏi về việc quá trình khám thai cho người dân, chủ các cơ sở này đều giải thích vòng vo hoặc “không rành chuyên môn”.  

Sáng 28/1, thanh tra Sở Y tế TP HCM đã mời bà Nguyễn Thị Hoa Mai - chủ cơ sở phòng chẩn trị y học cổ truyền Mai Hoa Đường (334 Tân Sơn, Q.Gò Vấp, TP.HCM) và bà Trần Thị Hạnh - chủ cơ sở phòng chẩn trị y học cổ truyền ở 241 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại buổi làm việc, tường trình về việc khám cho các chị “có thai” do đi cầu nguyện, bà Hoa Mai cho biết: “Tôi không khuyến khích việc đi cầu nguyện có thai, nhưng nếu chị em có nhu cầu dưỡng thai và uống thuốc thì tôi vẫn bốc thuốc cho các chị”.

Tuy nhiên, khi thanh tra sở vặn: “Tại sao có những chị không có thai mà chị vẫn chẩn đoán có thai? Chị dựa vào đâu để chẩn đoán một phụ nữ đang có kinh nguyệt bình thường mà lại có thai?” thì bà Mai cho rằng cho dùng que thử thai là biết được thai bao nhiêu tuần (dùng que thử thai chỉ có thể biết được một người có thai hay không có thai - PV)...

Trong khi đó, bà Trần Thị Hạnh cứ ngồi im hoặc ấp úng không thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào của thanh tra sở. Ngay cả câu hỏi: “Chị chẩn đoán một người có thai như thế nào?” thì mãi bà Hạnh mới trả lời: “Tôi không rành chuyên môn”.

Trong bản giải trình, bà Hạnh cho là bệnh nhân đến yêu cầu xem mạch, bốc thuốc thì phòng chẩn trị phải tiếp đón, và vì những bệnh nhân này “tự khai họ đang đi khấn thai, có nghĩa là họ có nhu cầu có thai, họ đang nuôi niềm tin mình có thai dù là ảo giác” nên bà đã kê toa dưỡng tâm thai...

Khi thanh tra sở hỏi: “Họ đã có thai đâu mà chị cho uống thuốc dưỡng thai?”, bà Hạnh lặng thinh.

Trước đó, hai cơ sở chẩn trị nói trên đã bị thanh tra Sở Y tế TP HCM thanh tra và phát hiện nhiều vi phạm trong việc hành nghề: không có biển hiệu theo quy định, không mở sổ sách thống kê theo dõi số lượng bệnh nhân được cung cấp dịch vụ kỹ thuật y tế hằng ngày, không lưu sổ kê đơn thuốc, không niêm yết giá, sử dụng dược phẩm chưa được phép lưu hành… (cơ sở của bà Mai Hoa).

Riêng cơ sở của bà Trần Thị Hạnh vi phạm sổ sách không cập nhật theo đúng quy định, có hơn 70 toa thuốc dưỡng tâm thai do lương y Nguyễn Văn Huệ khám và chẩn đoán nhưng bà Hạnh là người ký tên. Việc bảo quản dược liệu tại kho không đảm bảo vệ sinh, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành…

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai cơ sở này. Trong biên bản ghi rõ sẽ có quyết định xử phạt tiền và tước vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với bà Nguyễn Thị Hoa Mai và bà Trần Thị Hạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên