Ứng phó bão số 1: Thái Bình, Quảng Ninh ra công điện khẩn

VOV.VN -Bão số 1 đang tiến sát địa phận hai tỉnh Thái Bình và Quảng Ninh. Các địa phương đã chuẩn bị phương án ứng phó với bão.

Để chủ động đối phó bão, ngày 24/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành:

Thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 03/CĐ-CLB, hồi 15h00’ ngày 20/6/2015; số 04/CĐ-CLB, hồi 17h00’ ngày 21/6/2015; số 05/CĐ-CLB, hồi 8h00’ ngày 23/6/2015 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, khẩn trương kiểm đếm và sắp xếp các tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Kiểm tra, đôn đốc toàn bộ số lao động tại các chòi ngao, các đầm nuôi thủy, hải sản, những người đang sinh sống ngoài đê biển vào nơi trú ẩn an toàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đường đi của cơn bão

Trước đó, ngày 23/6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND về chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 1.

UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 22-6-2016 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Đồng thời, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang ở ngoài khơi về các nơi neo đậu trú tránh an toàn; sơ tán dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản lên đất liền an toàn ở các khu vực: từ Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô đến Móng Cái.

Tổ chức đảm bảo an toàn cho các hầm lò, cầu tàu, bến cảng, các khu du lịch. Các địa phương chỉ đạo nhân dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ do hoàn lưu của bão gây nên; tổ chức kiểm soát người qua lại trên các tuyến đường ngầm, đường bị ngập, qua sông suối để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì lực lượng trực ban cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị… tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kết quả triển khai về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng gần tâm bão số 1 gió mạnh cấp 8
Vùng gần tâm bão số 1 gió mạnh cấp 8

VOV.VN -Đến 7 giờ ngày 24/6, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng.

Vùng gần tâm bão số 1 gió mạnh cấp 8

Vùng gần tâm bão số 1 gió mạnh cấp 8

VOV.VN -Đến 7 giờ ngày 24/6, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng.

Tâm bão số 1 tiến sát bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình
Tâm bão số 1 tiến sát bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình

VOV.VN -Bão số 1 đã gây gió giật mạnh cấp 11-12 ở đảo Bạch Long Vĩ, ở đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 10.

Tâm bão số 1 tiến sát bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình

Tâm bão số 1 tiến sát bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình

VOV.VN -Bão số 1 đã gây gió giật mạnh cấp 11-12 ở đảo Bạch Long Vĩ, ở đảo Cô Tô có gió giật mạnh cấp 10.

Bão số 1 cách bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình 70km, gió giật cấp 12
Bão số 1 cách bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình 70km, gió giật cấp 12

VOV.VN - Trong 6 giờ vừa qua, bão số 1 hầu như ít dịch chuyển và mạnh lên cấp 9, giật mạnh cấp 12.

Bão số 1 cách bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình 70km, gió giật cấp 12

Bão số 1 cách bờ biển Quảng Ninh-Thái Bình 70km, gió giật cấp 12

VOV.VN - Trong 6 giờ vừa qua, bão số 1 hầu như ít dịch chuyển và mạnh lên cấp 9, giật mạnh cấp 12.

Bão số 1 đang tác động trực tiếp vào Quảng Ninh
Bão số 1 đang tác động trực tiếp vào Quảng Ninh

8h00', ngày 24/6, bão số 1 đã tiến sát địa phận tỉnh Quảng Ninh và đang tác động trực tiếp đến các địa phương khu vực ven biển từ Cô Tô đến Quảng Yên.

Bão số 1 đang tác động trực tiếp vào Quảng Ninh

Bão số 1 đang tác động trực tiếp vào Quảng Ninh

8h00', ngày 24/6, bão số 1 đã tiến sát địa phận tỉnh Quảng Ninh và đang tác động trực tiếp đến các địa phương khu vực ven biển từ Cô Tô đến Quảng Yên.