Vẫn duy trì lịch tiêm phòng sởi cho trẻ từ 9 tháng tuổi

VOV.VN -Các chuyên gia y tế dự phòng cho rằng, trẻ ở bất kỳ độ tuổi nào có miễn dịch thấp hoặc không có miễn dịch đều có thể mắc sởi

Sau vài năm tạm lắng, dịch sởi đã xuất hiện trở lại tại nhiều tỉnh, thành phố và đang có chiều hướng tăng. Trong mùa dịch năm nay, nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi (chưa đủ tuổi tiêm phòng) vẫn mắc sởi là điều bất thường. Tuy nhiên Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ngày 11/2 cho biết vẫn duy trì lịch tiêm phòng sởi cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên.

Tiêm phòng sởi cho trẻ (Ảnh: TTXVN)

Tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương, trong số gần 50 trẻ bị sởi đang điều trị có đến 27 cháu dưới 9 tháng tuổi, tức là chưa đến tuổi tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Còn tại Bệnh viện Xanh Pôn, trong số những bệnh nhi dưới 9 tháng tuổi mắc sởi, có trẻ mới chỉ 1,5 tháng tuổi. Tình trạng này cũng xảy ra tại nhiều địa phương như Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh...

Theo các chuyên gia y tế, nhiều trẻ dưới 9 tháng mắc sởi là điều bất thường trong mùa dịch năm nay vì trẻ ở độ tuổi này thường có miễn dịch từ mẹ. Trẻ mắc sởi ở lứa tuổi này dễ bị biến chứng và phải điều trị dài ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế dự phòng lại cho rằng, trẻ ở bất kỳ độ nào nếu có miễn dịch thấp hoặc không có miễn dịch đều mắc sởi. Việc tiêm chủng trên toàn quốc phải dựa vào đặc điểm của đa số trẻ trong cộng đồng nên vẫn duy trì lịch tiêm phòng sởi mũi 1 khi trẻ 9 tháng tuổi và mũi 2 khi trẻ 18 tháng tuổi.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Chúng tôi vẫn tôn trọng lịch tiêm phòng sởi cho trẻ trên 9 tháng tuổi. Bởi đa số trẻ dưới 9 tháng vẫn còn miễn dịch do mẹ truyền sang nên tiêm phòng sởi là không thật cần thiết. Chúng ta phải chấp nhận điều này vì theo cộng đồng lớn chứ không vì số ít trẻ dưới 9 tháng tuổi mắc sởi mà thay đổi lịch tiêm. Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo trong toàn quốc triển khai tiêm vét, tiêm nhắc lại cho những trẻ chưa được tiêm phòng sởi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người già, trẻ em nhập viện tăng đột biến do trời lạnh
Người già, trẻ em nhập viện tăng đột biến do trời lạnh

VOV.VN -Nhiều bệnh viện tại Hà Nội liên tục tiếp nhận cấp cứu các trường hợp đột quỵ, tim mạch, huyết áp ở người già và hô hấp ở trẻ em.

Người già, trẻ em nhập viện tăng đột biến do trời lạnh

Người già, trẻ em nhập viện tăng đột biến do trời lạnh

VOV.VN -Nhiều bệnh viện tại Hà Nội liên tục tiếp nhận cấp cứu các trường hợp đột quỵ, tim mạch, huyết áp ở người già và hô hấp ở trẻ em.

Bệnh sởi tái xuất hiện ở TP HCM
Bệnh sởi tái xuất hiện ở TP HCM

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày có 4 – 5 bệnh nhân phải nhập viện vì bệnh sởi.

Bệnh sởi tái xuất hiện ở TP HCM

Bệnh sởi tái xuất hiện ở TP HCM

VOV.VN -Trung bình mỗi ngày có 4 – 5 bệnh nhân phải nhập viện vì bệnh sởi.

Hết ngày 15/2, Bắc Bộ sẽ chấm dứt rét đậm, rét hại
Hết ngày 15/2, Bắc Bộ sẽ chấm dứt rét đậm, rét hại

VOV.VN - Ở vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá.

Hết ngày 15/2, Bắc Bộ sẽ chấm dứt rét đậm, rét hại

Hết ngày 15/2, Bắc Bộ sẽ chấm dứt rét đậm, rét hại

VOV.VN - Ở vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá.