Vi phạm về thức ăn chăn nuôi sẽ bị phạt nặng

Nghị định xử phạt lần này nhằm tập trung kiểm soát về chất lượng thức ăn chăn nuôi đã bị buông lỏng, thả nổi bấy lâu nay gây thiệt hại cho người chăn nuôi  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tiến hành trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Theo đó, Nghị định xử phạt lần này nhằm tập trung kiểm soát về chất lượng thức ăn chăn nuôi đã bị buông lỏng, thả nổi bấy lâu nay gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Bởi vậy, với những hành vi vi phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ bị xử phạt với mức khá nặng.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi khi chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi hoặc Giấy chứng nhận đầu tư sản xuất, kinh doanh, mặt hàng thức ăn chăn nuôi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, hành vi sản xuất thức ăn chăn nuôi kém chất lượng cũng sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.

Trong đó, mức cao nhất xử phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi có hàm lượng định lượng các chất chính chỉ đạt 70-84%.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên