Vụ xe biển xanh đâm chết học sinh: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an tỉnh này khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện gây tai nạn, khiến 5 học sinh thương vong.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: KT)

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ khẩn trương huy động lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn; chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện gây tai nạn cho 5 học sinh.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân tử vong, gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Trước đó, chiều 1/4, xe ô tô mang biển xanh khi đi đến địa phận K10, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba (Phú Thọ), gần trường Trung học cơ sở Thanh Hà, đã lấn làn rồi lao về phía lề trái, tông trực diện vào nhiều học sinh, khiến một em lớp 9 thiệt mạng và 4 em lớp 7 bị thương. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cho rằng xe biển xanh đã đi không đúng phần đường quy định nên đã ra lệnh bắt tài xế Nguyễn Xuân Hợi (32 tuổi, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tại cơ quan công an, Hợi được xác định là lái xe của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ. Tài xế này khai nhận do phải tránh một chiếc xe máy nên đã đánh lái sang bên trái đường và gây ra vụ tai nạn thương tâm trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội: Tài xế chưa có bằng lái xe tải
Tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội: Tài xế chưa có bằng lái xe tải

Với chủng loại xe cẩu kéo từ 1,2 tấn trở lên, tài xế điều khiển phải có bằng lái xe tải đầu kéo chuyên dụng là FC2.

Tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội: Tài xế chưa có bằng lái xe tải

Tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội: Tài xế chưa có bằng lái xe tải

Với chủng loại xe cẩu kéo từ 1,2 tấn trở lên, tài xế điều khiển phải có bằng lái xe tải đầu kéo chuyên dụng là FC2.

Khởi tố vụ tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội
Khởi tố vụ tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội

VOV.VN -Chiếc xe tải kéo máy bơm bê tông bị đứt mối hàn đầu nối văng sang làn đường ngược chiều đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử nạn.

Khởi tố vụ tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội

Khởi tố vụ tai nạn làm 5 người chết ở Hà Nội

VOV.VN -Chiếc xe tải kéo máy bơm bê tông bị đứt mối hàn đầu nối văng sang làn đường ngược chiều đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử nạn.

Bắt khẩn cấp lái xe gây tai nạn cho 5 học sinh
Bắt khẩn cấp lái xe gây tai nạn cho 5 học sinh

Lái xe đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 1 trong số 5 em học sinh đã tử vong.

Bắt khẩn cấp lái xe gây tai nạn cho 5 học sinh

Bắt khẩn cấp lái xe gây tai nạn cho 5 học sinh

Lái xe đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 1 trong số 5 em học sinh đã tử vong.