"Vua voi" Ama Kông bị vợ chém đứt 3 ngón tay

Trong lúc say rượu, Hồng Khăm, vợ thứ tư của "vua voi" Ama Kông 99 tuổi đã dùng dao chém vào đầu ông. Ama Kông giơ tay đỡ, nên bị đứt 3 ngón.

Sáng 1/4, Khăm Phết Lào, con trai của cụ Ama Kông, vua săn voi ở Bản Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) cho biết:, lúc đó bà Hồng Khăm say rượu đã dùng dao chém Ama Kông vào đầu. Ama Kông giơ tay đỡ, nên bị đứt 3 ngón tay của bàn tay trái, hiện phải điều trị ở thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau đó, Ama Kông quyết định chia tay với bà vợ này (lấy nhau năm 1993, đã có một con gái chung 15 tuổi) và ông đến ở với con gái tên là Mệ Lịnh (con của bà vợ thứ hai), hiện quản lý ngôi nhà cổ bằng gỗ nổi tiếng ở Bản Đôn (trước đây là nhà ở của “vua voi" Khun Su Nốp).

Ông Khăm Phết Lào còn cho biết, gần đây, bà Hồng Khăm hay buồn chán, sinh ra rượu chè và nhiều lúc nổi cơn thịnh nộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên