Xác định danh tính 4 thủy thủ Việt Nam trong vụ cháy tàu Hàn Quốc

HIện sức khỏe của các thủy thủ đã ổn định

Liên quan vụ cháy tàu cá Jeong Woo 2 (Hàn Quốc) ngày 11/1, trên biển Nam Cực, TS Đoàn Như Hải - Phó Phòng Sinh vật phù du biển (Viện Hải dương học Nha Trang), người Việt Nam duy nhất trên tàu nghiên cứu Nam Cực của Hoa Kỳ Nathaliel B.Palmer trong chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, đã tham gia cứu nạn, vừa gửi email qua vệ tinh về cho biết tình hình sức khỏe của 4 thủy thủ Việt Nam bị bỏng.

Bốn thủy thủ Việt Nam bị bỏng gồm: Trần Văn Ngoan (SN 1991; trú thôn Vĩnh Lợi, xã Kỳ Minh, huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh); Ngô Văn Sĩ (SN 1978; trú Xóm 8, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh); Nguyễn Chí Công (SN 1989; trú thôn Tây Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh); Nguyễn Từ Liêm (SN 1986; trú Khối 4, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò - Nghệ An)

Tàu Jeong-woo 2 bốc cháy ở Nam Cực

Trong số đó, anh Ngoan bỏng nặng nhất (cả 4 chi), nhưng sức khỏe tạm thời ổn định, ăn cháo được. Anh Sĩ và anh Công nhẹ hơn, ăn được cơm.  Anh Liêm nhẹ nhất, ăn uống, đi lại bình thường.

Theo TS Hải, tàu Nathaliel Palmer có 2 nhân viên y tế và 2 cán bộ khoa học được huấn luyện y tế, tác nghiệp rất chuyên nghiệp, tận tụy và trách nhiệm. Cứ mỗi giờ, họ lại kiểm tra sức khỏe các nạn nhân và xin tư vấn qua bác sĩ trên trạm McMurdo (của Hoa Kỳ, trên Nam Cực) trước khi dùng thuốc.

Toàn bộ nhân lực trên Nathaliel Palmer được huy động, chia thành từng nhóm theo công việc cụ thể như chăm sóc, vận chuyển các nạn nhân qua từng boong tàu, sơ cứu ca nhẹ, ca nặng…

Tiếp nhận xong các nạn nhân, tàu Nathaliel Palmer chạy hết vận tốc (mở hết 4 máy, đạt 12-13 hải lý/h) về trạm McMurdo, ở đó có bệnh viện, với 5 bác sĩ và nhiều nhân viên y tế đang đợi. Từ 18h, ngày 12/1 đến 6h, ngày 13/1, anh Hải và các cán bộ khoa học trên tàu Palmer thức trắng để sơ cứu nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên