Xây dựng phần mềm điện tử M’nông - Việt

Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông vừa giới thiệu phần mềm có dung lượng gần 26 nghìn mục từ. Phần mềm được xây dựng trên cơ sở kết quả của đề tài: “Hoàn thiện hệ thống chữ viết cho tiếng M’nông và biên soạn từ điển M’nông - Việt, Việt - M’nông”.

Phần mềm gồm hơn 12.000 mục từ Việt - M’nông và hơn 13.000 mục từ M’nông - Việt. Đây là công trình ứng dụng công nghệ thông tin đầu tiên về tra cứu, tìm hiểu tiếng nói và chữ viết của người M’nông để phục vụ cho công tác giảng dạy song ngữ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; đào tạo cán bộ địa phương; nghiên cứu, bảo tồn và khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống của người M’nông.

Công trình nghiệm thu vào cuối năm 2009, sau đó sẽ chính thức được đưa vào sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên