Xử lý nghiêm việc khai thác thủy sản hủy diệt

Bắt giữ các phương tiện, xử lý người vi phạm không làm giảm tình trạng đánh bắt thủy sản có tính hủy diệt do biện pháp xử lý chưa nghiêm, tính răn đe chưa cao.  

Trong tháng 12/2010, qua các đợt kiểm tra việc đánh bắt thủy sản tự nhiên trên các tuyến sông Hậu, sông Tiền, sông Vàm Nao, các đơn vị chức năng đã xử phạt 28 vụ vi phạm, tịch thu 16 dynamo, 2 xuyệt điện, một số bình ắc-quy, hàng trăm mét dây điện dùng để đánh bắt cá; trong đó có 10 trường hợp tháo chạy, bỏ lại tài sản, phương tiện.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thành lập đoàn kiểm tra và xử lý vi phạm ở nhiều nơi chỉ làm cho có, nhiều địa phương không thực hiện hoặc hoạt động cầm chừng. Công tác phối hợp với các ngành liên quan như cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông đường thủy, chưa vào nề nếp và thường xuyên.

Mặc khác, chế tài xử phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe… Để công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản chặt chẽ và ổn định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang kiến nghị phải có hình thức kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với những nơi chưa thành lập đoàn kiểm tra xử lý vi phạm đánh bắt thủy sản hoặc đã thành lập mà không hoạt động. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để mọi người dân ý thức chấp hành nghiêm chỉnh việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên