Xử lý nghiêm vụ gỗ lậu tại nhà Bí thư Huyện ủy Sơn Tây (Quảng Ngãi)

Việc Bí thư Huyện ủy Sơn Tây mua gỗ bất hợp pháp là việc làm sai trái, gây bất bình trong nhân dân.

Chiều 20/6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã giao toàn bộ vụ việc cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, đề xuất hướng xử lý.

“Dù mục đích mua gỗ là về sử dụng làm bộ phản cho gia đình, nhưng việc Bí thư Huyện ủy Sơn Tây cùng 2 cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tây mua gỗ bất hợp pháp là việc làm sai trái, gây bất bình trong nhân dân nên phải xử lý nghiêm theo quy định”, ông Thưởng khẳng định.

Số gỗ quý tại nhà Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Cũng trong sáng 20/6, UBND huyện Sơn Tây đã có công văn số 92, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về vụ việc nhà Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi chứa gỗ quý hiếm.

Như VOVonline đã đưa tin, vào tối 26/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Tây phát hiện xe tải 76K-5946, do Trần Văn Tâm (ở xã Sơn Màu, Sơn Tây) điều khiển, chở gỗ từ xã Sơn Lập (Sơn Tây) qua xã Ngọc Tem (thuộc H.Konplong, Kon Tum), sau đó về xã Sơn Long (Sơn Tây) nên đã báo với Hạt kiểm lâm huyện Sơn Tây chặn bắt.

Đến 23h cùng ngày, khi lực lượng kiểm lâm tiếp cận thì cũng là lúc xe tải dừng lại bỏ 2 tấm gỗ xuống nhà ông Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên