Xử phạt các phòng khám Trung Quốc sai phạm

Phòng khám bệnh y học cổ truyền Trung Quốc, số 141 Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận đã nhiều lần bị kiểm tra, chấn chỉnh, nhưng hiện vẫn có quá nhiều sai phạm.

Ngày 19/6, một cán bộ Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, Thanh tra đang tổng hợp toàn bộ những chứng cứ sai phạm, đơn thư phản ánh của người bệnh... về phòng khám bệnh y học cổ truyền Trung Quốc, số 141 Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận (nơi các “bác sĩ” Trung Quốc cởi bỏ áo blouse tháo chạy khi đoàn thanh tra đến làm việc vào ngày 18/6), để trình ban Giám đốc Sở xin ký kiến xử lý ở mức cao nhất. Bởi, phòng khám này đã nhiều lần bị kiểm tra, chấn chỉnh, nhưng hiện vẫn có quá nhiều sai phạm.

Một thanh niên người Trung Quốc đứng quầy thuốc tại phòng khám 141 Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận, nhưng chưa rõ bằng cấp chuyên môn.

Đã có rất nhiều ý kiến bạn đọc phản ánh đến Báo Thanh Niên bày tỏ bức xúc về những phòng khám Trung Quốc hành nghề sai phạm nghiêm trọng kéo dài tại Việt Nam, coi thường cơ quan quản lý. Phần lớn ý kiến đều cho rằng, để xảy ra tình trạng này kéo dài là trách nhiệm lớn của ngành y tế, vì các phòng khám Trung Quốc quảng cáo, hành nghề sai phạm một cách rất công khai.

Nhiều ý kiến bạn đọc cũng bày tỏ lo ngại về bằng cấp của các “bác sĩ” Trung Quốc sang Việt Nam hành nghề, vì đã có nhiều trường hợp không phải là bác sĩ; cũng như lo ngại về thuốc men, dịch truyền xuất xứ từ Trung Quốc, được các phòng khám đưa sang dùng cho người bệnh Việt Nam, nhưng không có giấy phép lưu hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên