Yên Bái sửa chữa hơn 7.700 ngôi nhà sập đổ do bão

(VOV) - 100% các hộ dân bị thiệt hại đã dựng lại được nhà cửa, ổn định cuộc sống sau Tết.

Trung tuần tháng 8, mưa lốc do bão số 5 đã gây thiệt hại rất lớn đối với các địa phương trong tỉnh Yên Bái, trong đó có 7.752 ngôi nhà dân bị sập đổ, tốc mái. 

Trong đó, 161 gia đình ở các huyện Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và Yên Bình có nhà bị sập đổ hoàn toàn đã dựng được nhà mới kiên cố, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt. Hơn 7.300 gia đình có nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng đã được chính quyền và bà con nhân dân địa phương giúp đỡ sửa chữa, lợp mới nhà cửa, về cơ bản đã vững chãi, đảm bảo an toàn.

Ngoài số tiền hỗ trợ theo quy định của nhà nước, các địa phương cũng trích ngân sách hỗ trợ các hộ dân. Bên cạnh đó các gia đình bị thiệt hại cũng được nhiều ban ngành, đoàn thể, các tổ chức nhân đạo và cộng đồng giúp đỡ về vật chất và ngày công để khôi phục lại đời sống. Đến thời điểm này, 100% các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai đã ổn định sinh hoạt và sản xuất, yên tâm đón Tết.

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, một trong những huyện có nhiều nhà dân bị sập đổ, hư hỏng nhất trong cơn bão số 5 cho biết: Huyện Lục Yên có gần 1000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng ở các cấp độ. Căn cứ vào chủ trương, chính sách thì huyện Lục Yên đã hỗ trợ 100% các hộ theo các mức khác nhau. Bên cạnh đó, UBND huyện đã vận động các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân để sửa chữa, khắc phục hậu quả sau bão. Đến nay, 100% ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái đã được sửa chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Thọ: Mưa lốc làm tốc mái 371 ngôi nhà
Phú Thọ: Mưa lốc làm tốc mái 371 ngôi nhà

(VOV) - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão địa phương đã khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Phú Thọ: Mưa lốc làm tốc mái 371 ngôi nhà

Phú Thọ: Mưa lốc làm tốc mái 371 ngôi nhà

(VOV) - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão địa phương đã khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Mưa lốc làm sập và tốc mái trên 200 căn nhà dân
Mưa lốc làm sập và tốc mái trên 200 căn nhà dân

Liên tục từ chiều 29 đến chiều 30/6, tại tỉnh Sóc Trăng có mưa to kèm theo lốc xoáy làm sập nhà, tốc mái và thiệt hại ở nhiều địa phương.

Mưa lốc làm sập và tốc mái trên 200 căn nhà dân

Mưa lốc làm sập và tốc mái trên 200 căn nhà dân

Liên tục từ chiều 29 đến chiều 30/6, tại tỉnh Sóc Trăng có mưa to kèm theo lốc xoáy làm sập nhà, tốc mái và thiệt hại ở nhiều địa phương.

Lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà ở Sóc Trăng
Lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà ở Sóc Trăng

Riêng tối 1/7, mưa to kèm theo  lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà của dân tại các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu.

Lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà ở Sóc Trăng

Lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà ở Sóc Trăng

Riêng tối 1/7, mưa to kèm theo  lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà của dân tại các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu.

Bão số 5: 28 người chết và mất tích, 5.000 ngôi nhà bị tốc mái
Bão số 5: 28 người chết và mất tích, 5.000 ngôi nhà bị tốc mái

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 19h ngày 18/8, bão số 5 đã làm 28 người bị chết, mất tích và bị thương, trong đó có 10 người chết ở Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Bão số 5: 28 người chết và mất tích, 5.000 ngôi nhà bị tốc mái

Bão số 5: 28 người chết và mất tích, 5.000 ngôi nhà bị tốc mái

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 19h ngày 18/8, bão số 5 đã làm 28 người bị chết, mất tích và bị thương, trong đó có 10 người chết ở Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và Vĩnh Phúc.