Chính thức bị bắt giam, Ngô Diệc Phàm có thể đối mặt với án tù hơn 10 năm

VOV.VN - Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh đã ra thông báo chính thức bắt giam Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm.

Tối 16/8, hàng loạt các tờ báo lớn của Trung Quốc như CCTV, Nhân dân nhật báo... đưa tin, ca sĩ nổi tiếng Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giam vì tình nghi hiếp dâm. Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương, bắc Kinh phê chuẩn lệnh bắt giữ này sau quá trình thu thập chứng cứ và điều tra theo quy định. 

Trước đó, nam ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất, người mẫu 30 tuổi Ngô Diệc Phàm đã bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giữ ngày 31/7 do bị cáo buộc chuốc say và hiếp dâm một cô gái 17 tuổi cũng như quan hệ với nhiều trẻ vị thành niên khác. Ngoài ra, anh còn bị điều tra về việc cưỡng dâm tập thể, mua bán và hối lộ tình dục, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ. 

Scandal bê bối này hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm khi hàng loạt các nhãn hàng hủy hợp tác, sản phẩm âm nhạc, bộ phim có Ngô Diệc Phàm tham gia đều bị gỡ khỏi tất cả các nền tảng tại Trung Quốc. Thông tin về nam ca sĩ trên các trang mạng nghe nhạc bị gỡ bỏ...

 

Về phía Ngô Diệc Phàm, anh phủ nhận các cáo buộc trên. Một nguồn tin cho biết, Ngô Diệc Phàm vô cùng suy sụp và gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường ở trại giam. Anh liên tục khóc lóc và cầu xin gia đình bảo lãnh để được về nhà chữa bệnh.

Với việc chính thức bị bắt giam, Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với án tù hơn 10 năm. Do mang quốc tịch Canada, sau khi thụ án, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc và không được phép nhập cảnh trong vòng 10 năm. 

Scandal Ngô Diệc Phàm là vụ việc gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Từ khóa Ngô Diệc Phàm bị bắt lập tức leo lên vị trí top đầu tìm kiếm tại Trung Quốc trong tối qua. Nam ca sĩ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía công chúng. Nhiều người cho rằng, phải xử lý nghiêm vụ việc này để làm gương cho những người lạm dụng tiền bạc, địa vị, sự nổi tiếng để phạm tội.

Các kênh truyền thông hàng đầu như Tin tức online Trung Quốc, Hoàn Cầu thời báo, Nhân Dân nhật báo... cũng bày tỏ quan điểm: "Quốc tịch nước ngoài không phải bùa hộ mệnh, dù nổi tiếng đến mấy cũng không có quyền được miễn, ai vi phạm pháp luật thì sẽ bị pháp luật xử lý", "Không ai có thể đứng trên luật pháp, kể cả nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao nhất", "trước khi làm người nổi tiếng, xin hãy làm người",.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường số tiền hơn 1700 tỷ đồng vì bê bối tình dục
Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường số tiền hơn 1700 tỷ đồng vì bê bối tình dục

VOV.VN - Bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm gây thiệt hại nặng nề cho các thương hiệu, nhà sản xuất phim từng hợp tác với nam ca sĩ.

Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường số tiền hơn 1700 tỷ đồng vì bê bối tình dục

Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường số tiền hơn 1700 tỷ đồng vì bê bối tình dục

VOV.VN - Bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm gây thiệt hại nặng nề cho các thương hiệu, nhà sản xuất phim từng hợp tác với nam ca sĩ.

Ngô Diệc Phàm bị xoá sổ toàn diện khỏi làng giải trí vì scandal tình dục chấn động
Ngô Diệc Phàm bị xoá sổ toàn diện khỏi làng giải trí vì scandal tình dục chấn động

VOV.VN - Hàng loạt sản phẩm âm nhạc, điện ảnh, tài khoản mạng xã hội của Ngô Diệc Phàm đã bị gỡ bỏ sau khi nam ca sĩ bị bắt vì tình nghi cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Ngô Diệc Phàm bị xoá sổ toàn diện khỏi làng giải trí vì scandal tình dục chấn động

Ngô Diệc Phàm bị xoá sổ toàn diện khỏi làng giải trí vì scandal tình dục chấn động

VOV.VN - Hàng loạt sản phẩm âm nhạc, điện ảnh, tài khoản mạng xã hội của Ngô Diệc Phàm đã bị gỡ bỏ sau khi nam ca sĩ bị bắt vì tình nghi cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ vị thành niên.