Hàng loạt công trình cấp nước tiền tỷ ở Đắc Nông ngừng hoạt động

VOV.VN -2 năm nay, hàng chục hộ dân ở Khu tái định cư xã Đắc P’lao, huyện Đắc G’long phải tự tìm nguồn nước sinh hoạt.

Hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng nông thôn tỉnh Đắc Nông đang xuống cấp trầm trọng, trong đó có những công trình được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn là đắp chiếu.

Khu tái định cư xã Đắc P’lao, huyện Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông được Ban quản lý thủy điện Đồng Nai 6 hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây dựng công trình nước sạch, nhưng hoạt động chỉ được 5 tháng rồi đắp chiếu.

Bể nước lớn của công trình được xây dựng kiên cố nay đã bị cỏ rêu phủ kín. Hệ thống ống dẫn nước đến 80% hộ dân cũng đã đã hư hỏng, xuống cấp. Vì vậy, mặc dù ở gần công trình cấp nước sinh hoạt tiền tỷ, nhưng 2 năm nay, hàng chục hộ dân ở đây phải tự tìm nguồn nước sinh hoạt.

 
 Đang mùa mưa nhưng người dân thôn 2, xã xã Đắc P’lao (thuộc khu tái định cư) phải chắt chiu từng xô nước.

Ông Nguyễn Văn Ngọc ở cạnh công trình cấp nước này cho biết: “Khi bàn giao công trình cho xã quản lý thì công trình bị bỏ bê, giờ không có nước. Dân mùa nắng phải mua nước, còn mùa mưa phải trữ nước vất vả lắm!”.

Tại thôn 1, thuộc Khu tái định cư A, máy bơm và bể chứa nước cũng đã ngừng hoạt động từ lâu, cây dại phủ kín. Từ khi công trình này ngừng hoạt động, hàng ngày hơn 200 hộ dân ở khu tái định cư này phải dùng nước suối, nước giếng, hoặc mua nước sinh hoạt với giá 50.000đồng/1m3.

 

Theo ông K’Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Đắc P’lao, nguyên nhân dẫn tới sự xuống cấp nhanh chóng của các công trình cấp nước là do buông lỏng quản lý và yếu kém trong vận hành.

Nhà nước hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây dựng công trình, nhưng đơn vị chức năng không chuyển giao, không hướng dẫn cho địa phương cách quản lý, vận hành.

 
Qua khảo sát của Sở NN&PTNT Đắc Nông, trên địa bàn tỉnh có 127 công trình cấp nước hư hỏng, ngừng hoạt động, chiếm hơn 55% số công trình cấp nước vùng nông thôn, số còn lại hoạt động cầm chừng.

Tình trạng này không chỉ gây lãng phí lớn về vốn đầu tư mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân ở khu tái định cư thuộc xã Đắc P’lao, huyện Đắc G’long, tỉnh Đắc Nông, do phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân
Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Nước sạch, vệ sinh môi trường vẫn là vấn đề khẩn cấp, vì vậy phải nỗ lực đảm bảo.

Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân

Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Nước sạch, vệ sinh môi trường vẫn là vấn đề khẩn cấp, vì vậy phải nỗ lực đảm bảo.

Dừng hoạt động cấp nước của Trạm cấp nước Mỹ Đình II
Dừng hoạt động cấp nước của Trạm cấp nước Mỹ Đình II

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa quyết định dừng hoạt động cấp nước của Trạm cấp nước Mỹ Đình II ở quận Nam Từ Liêm. 

Dừng hoạt động cấp nước của Trạm cấp nước Mỹ Đình II

Dừng hoạt động cấp nước của Trạm cấp nước Mỹ Đình II

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa quyết định dừng hoạt động cấp nước của Trạm cấp nước Mỹ Đình II ở quận Nam Từ Liêm. 

Hơn 70,000 hộ dân ở Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại trong hôm nay
Hơn 70,000 hộ dân ở Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại trong hôm nay

VOV.VN -Điểm vỡ ống nước sạch sông Đà lần thứ 9 này chỉ cách điểm vỡ lần 8 vài km và công việc khắc phục mới hoàn tất cách đây một ngày.

Hơn 70,000 hộ dân ở Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại trong hôm nay

Hơn 70,000 hộ dân ở Hà Nội sẽ được cấp nước trở lại trong hôm nay

VOV.VN -Điểm vỡ ống nước sạch sông Đà lần thứ 9 này chỉ cách điểm vỡ lần 8 vài km và công việc khắc phục mới hoàn tất cách đây một ngày.

Hà Nội: Cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân
Hà Nội: Cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân

VOV.VN - Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Tốn – TGĐ Công ty nước sạch VINACONEX nguyên nhân vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà lần thứ 9 được xác định do chất lượng của đường ống không đảm bảo.

Hà Nội: Cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân

Hà Nội: Cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân

VOV.VN - Theo lý giải của ông Nguyễn Văn Tốn – TGĐ Công ty nước sạch VINACONEX nguyên nhân vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà lần thứ 9 được xác định do chất lượng của đường ống không đảm bảo.