89 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi bình chọn giải thưởng Sách Việt Nam 2008

Trong số 89 tác phẩm có 48 tác phẩm Sách hay, 41 tác phẩm Sách đẹp sẽ được Hội đồng chung khảo giải thưởng Sách Việt Nam 2008  xem xét trong phiên họp bỏ phiếu kín diễn ra vào cuối tháng 10/2008

Chiều 7/10 tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam công bố kết quả vòng sơ khảo giải thưởng Sách Việt Nam năm 2008. Giải thưởng được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2005. Tham gia giải thưởng Sách Việt Nam năm 2008 có 35 nhà xuất bản trong cả nước, với 357 cuốn sách tiêu biểu được các nhà xuất bản lựa chọn từ trên 26.000 tên sách đã được xuất bản năm 2007.

Sau 3 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban tổ chức tổng kết có 48 tác phẩm Sách hay lọt vào vòng chung kết, trong đó có: 8 giải Vàng, 12 giải Bạc, 11 giải Đồng, 17 giải Khuyến khích; 41 tác phẩm Sách đẹp (4 giải Vàng, 5 giải Bạc, 14 giải Đồng, 14 giải Khuyến khích, 4 giải Bìa đẹp). Kết quả xét giải sơ khảo này sẽ được Hội đồng chung khảo xem xét và quyết định cuối cùng bằng hình thức bỏ phiếu kín trong phiên họp toàn thể của Hội đồng vào khoảng cuối tháng 10/2008.

Ông Nguyễn Kiểm, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng cho biết, đây là lần thứ 4 Hội tổ chức xét chọn và trao giải thưởng Sách Việt Nam. Năm nay, số lượng nhà xuất bản tham gia giải thưởng nhiều với chất lượng tốt hơn so với năm 2007.

Về Sách hay, những cuốn sách được đề nghị giải Vàng đều là những tác phẩm có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn cao, tập hợp trí tuệ của hàng chục tác giả có tên tuổi như cuốn: Tổng tập nghìn năm Văn hiến Thăng Long; Trường Chinh một tư duy sáng tạo, một tài năng kiệt xuất; Văn hóa Việt Nam đa tộc người; Dược thư quốc gia; Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam...

Về Sách đẹp, các nhà xuất bản đã đi dần vào thế ổn định trong phong cách trình bày minh họa cho sách. Nghệ thuật trình bày sách đảm bảo được tính dân tộc truyền thống.

Bên cạnh những mặt tích cực thì cuộc thi giải thưởng Sách năm 2008 còn bộc lộ một vài hạn chế như: không cân bằng về số lượng sách giữa các mảng, còn nhiều lỗi do quá trình in ấn không cẩn thận...

Dự kiến, lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam năm 2008 sẽ diễn ra vào ngày 15/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên