Linh hoạt trong điều hành xuất nhập khẩu phôi thép và các sản phẩm thép

Đây là kiến nghị của Hiệp hội Thép Việt Nam tại buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất phôi thép và cán thép trong nước ngày 7/10, tại Hà Nội.

Theo ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, rút kinh nghiệm từ việc điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian qua, Chính phủ cần linh hoạt hơn trong điều hành xuất nhập khẩu phôi thép và các sản phẩm thép nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp trong nước. Việc tăng thuế xuất khẩu phôi thép trong thời gian vừa qua nhằm nhằm hạn chế làn sóng các doanh nghiệp xuất ngược thép ra nước ngoài trong khi giá phôi thép thế giới biến động lớn đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất phôi thép như Đình Vũ, Hoà Phát... đang phải sản xuất cầm chừng. Nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất phôi thép do giá thành sản xuất phôi thép trong nước hiện ở mức khoảng 800 USD/tấn cao hơn giá phôi thép thế giới khoảng 200 USD/tấn. Hiện tại, lượng phôi thép và thép cán tồn kho tại các doanh nghiệp lên tới hơn 900.000 tấn, trong đó phôi thép trên 500.000 tấn, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu thép trong nước trong những tháng cuối năm mà không cần phải sản xuất hoặc nhập khẩu thêm.

Đại diện Thép Thái Nguyên cho biết: Cùng với những khó khăn do chính sách thuế xuất khẩu phôi thép, việc các doanh nghiệp hạ giá bán thép để thu hồi vốn trong khi phải đương đầu với nhiều khó khăn như: tồn thép phế, phôi thép giá cao, lãi suất vay ngân hàng cao, thị trường tiêu thụ thép lại trì trệ... còn gây ra những hiệu ứng bất lợi cho chính việc tiêu thụ thép.

Bên cạnh đó, công tác dự báo thị trường thép của Hiệp hội trong thời gian qua chưa chính xác và chưa theo kịp biến động trên thế giới khiến doanh nghiệp sản xuất thép bị động trong sản xuất và tài chính. Đại diện Thép Đình Vũ lại cho rằng: Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng khó khăn hiện nay là chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất phôi thép và doanh nghiệp cán thép. Trong khi đó, việc tiêu thụ thép lại đình trệ vì nhiều công trình xây dựng bị đình hoãn và giãn tiến độ.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Hiệp hội Thép kiến nghị đề nghị Chính phủ tiếp tục hạ giá thuế xuất khẩu phôi thép từ 5% hiện nay xuống 2% và 0% hoặc Chính phủ xem xét lập quỹ dự trữ phôi thép; có chính sách tài chính ưu tiên cho các nhà sản xuát phôi thép và cho các công trình xây dựng nhằm giải quyết khó khăn về vốn và tạo điều kiện thúc đẩy nhu cầu thép tiêu thụ trong nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần tăng mức thuế nhập khẩu các sản phẩm thép hiện nay từ 8% lên 20% nhằm hỗ trợ việc tiêu thụ các sản phẩm thép trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên