Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Lai Châu

Lai Châu đã công bố danh sách chính thức gồm 10 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và 76 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 30/4, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Trung ương đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Lai Châu.

Đến nay, Lai Châu đã công bố danh sách chính thức gồm 10 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có hai đại biểu Trung ương) và 76 đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 100% số đơn vị bầu cử cấp huyện, cấp xã đã niêm yết danh sách người ứng cử. Danh sách, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã được in ấn và cấp cho các xã niêm yết tại các tổ bầu cử....

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương tỉnh Lai Châu có sự chủ động, năng động và sáng tạo phù hợp với một địa bàn rộng, miền núi, biên giới còn khó khăn. Tuy nhiên, bà Tòng Thị Phóng đề nghị Lai Châu cần coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền miệng, thực hiện bình đẳng giữa đại biểu Trung ương và địa phương; nâng cao hoạt động đảm bảo an ninh trật tự; coi trọng việc tập huấn, công tác giám sát ngay trong Ủy ban bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng thông báo Lai Châu được cấp thêm hơn 3,5 tỷ đồng để khắc phục khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới trong việc triển khai công tác bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên