Thư thính giả, độc giả từ 25/4- 9/5

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, GS TS Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng ban lãnh đạo Đài đến tặng hoa và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúng Ngày kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, VOVNEWS đã nhận được thư chúc mừng của bạn Phan Lac Dong Quan, Seattle,W.A, Hoa Kỳ ca ngợi về chiến công thần kỳ của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ và sự lãnh đạo sáng suốt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp- vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, người được tôn vinh là anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Nhân đọc bài viết “Khắc hoạ chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ảnh” đăng trên VOVNEWS ngày 2/5/2009 vừa qua, bạn Ngô Doanh ở địa chỉ (tuoitremoi@...) đã nhờ VOVNEWS chuyển lời nhắn tới người thầy của mình là Đại tá- Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Hồng (phóng viên ảnh báo Quân đội nhân dân). Bạn viết: “Thầy ơi, con xin chúc mừng cho thành công của Thầy. Tình cảm của Thầy giành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ thể hiện trong những bức ảnh, mà còn được lan toả trong những câu chuyện của Thầy trò ta. Dường như, khi nói về nghề báo, nghề nhiếp ảnh, về binh nghiệp, Đại tướng luôn là một hình tượng bao trùm suốt cuộc đời chiến sỹ, nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh của Thầy. Và con là một trong những học trò thẩm thấu được tình cảm ấy của Thầy. Mong Thầy luôn mạnh khoẻ và gửi tới Thầy cùng gia đình bó hoa tươi thắm nhất!”.

Bạn Doanh thân mến, chúng tôi đã chuyển những lời nhắn chưa đựng rất nhiều tình cảm của bạn tới Đại tá Trần Hồng.

** Thông tin liên quan đến kỳ thi ĐH, CĐ năm 2009

Bạn Lê Tuấn Anh ở địa chỉ tuananah_cboy@... hỏi: Hiện tại bạn đã bị mất CMTND. Sắp tới, bạn thi đại học nhưng không có CMTND. Vậy bạn phải làm những thủ tục gì để được dự thi?

Bạn Tuấn Anh thân mến, hiện tại việc làm lại CMTND khá đơn giản và nhanh gọn. Từ bây giờ đến lúc thi ĐH, bạn vẫn còn đủ thời gian để xin cấp lại giấy chứng minh thư. Bạn có thể đến công an quận nơi bạn ở để mua tờ khai xin cấp lại CMTND.

Theo TT số 04/1999/TT - BCA ngày 29/4/1999 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về CMTND thì công dân xin cấp lại CMTND phải có đơn trình bày rõ lý do cấp lại, có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; ảnh dán vào đơn và đóng dấu giáp lai; xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Đối với trường hợp thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh đổi lại CMTND phải xuất trình quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi các nội dung trên, chụp ảnh (như trường hợp cấp mới); kê khai tờ khai cấp CMTND theo mẫu. Bạn hãy sắp xếp thời gian để xin cấp mới chứng minh thư để tránh những trục trặc không cần thiết khi dự thi.

Bạn Hà Long Châu (halongchau1990@...) hỏi: “Bố của tôi là thương binh 61%. Vậy liệu tôi có được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2009 hay không?”.

Bạn Châu thân mến, theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đối tượng là con người dân tộc thiểu số, chiến sĩ thi đua, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh… thì được cộng điểm ưu tiên từ 1-2 điểm và cộng điểm ưu tiên khu vực từ 0,5-1,5 điểm khi đăng ký dự thi vào ĐH, CĐ. Những thí sinh có nhiều điểm ưu tiên thì được hưởng điểm cao nhất và không quá 3,5 điểm.

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo tại trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

http://www.giaoduc.edu.vn/news/tu-van-747/Thi-DH-CD-cong-nhung-diem-uu-tien-nao--119983.aspx.

Bạn Truong Quoc Tien (quangdvd@...) hỏi: Em chào các anh chị. Xin các anh chị cho em biết, có phải đến năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức thi Đại học mà chỉ xét điểm của các năm học ở cấp 3 không ạ?

Bạn Tien thân mến, năm 2010, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, sử dụng kết quả này để công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học. Thí sinh đạt trung bình 3 điểm mỗi môn sẽ đỗ tốt nghiệp. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm học các trường ĐH, CĐ tổ chức ngày 27/8 tại 5 đầu cầu Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Vinh.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, 2009 là năm rất quan trọng và Bộ GD&ĐT sẽ làm quyết liệt, nếu thi tốt nghiệp nghiêm túc như tuyển sinh ĐH thì sẽ tiến hành tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia vào năm 2010.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức một kỳ thi quốc gia THPT vào năm 2010, năm học này, Bộ sẽ ban hành khung chính sách cho việc xét tuyển ĐH, CĐ. Các trường căn cứ vào khung này để công bố tiêu chí và các điều kiện xét tuyển.

Theo Dự thảo Đề án Kỳ thi THPT Quốc gia, để phân loại thí sinh, đề thi sẽ bao gồm phần công nhận tốt nghiệp (chiếm 6 điểm, thí sinh trung bình có thể làm được) và phần xét tuyển (chiếm 4 điểm, dành cho thí sinh có trình độ nâng cao). Do vậy, thí sinh chỉ cần được trung bình 3 điểm mỗi môn (bằng 50% tổng điểm của phần bài dùng để công nhận tốt nghiệp) và không có điểm 0 sẽ đạt điều kiện tốt nghiệp THPT. Thời gian tổ chức kỳ thi này vào tuần thứ hai của tháng 6.

Bạn Đo Anh Dung (ngabaduongtinh_77@...): Em là con em trong ngành công an. Em muốn biết khi thi vào các trường công an có được cộng điểm hay không? Xin cảm ơn.

Ban Dung thân mến, năm 2009 sẽ cộng 1,0 điểm cho con đẻ của Trưởng CA xã đương chức hoặc Trưởng Công an xã đã nghỉ hưu, chuyển công tác nhưng có thời gian liên tục giữ chức vụ Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã từ 15 năm trở lên.

Theo Vụ Đào tạo, Tổng cục XDLL CAND, nét mới nhất trong tuyển sinh vào các trường trung cấp CAND năm 2009 là sẽ phân bổ chỉ tiêu theo từng đơn vị và Công an địa phương, không phân theo cụm như năm 2008.

Công an các đơn vị, địa phương phải công khai chỉ tiêu vào từng trường trung cấp của đơn vị, địa phương mình. Tất cả các thí sinh đủ tiêu chuẩn sơ tuyển dự thi vào ĐH Công an, nếu có nguyện vọng đều được đăng ký xét tuyển vào trung cấp (theo phân luồng xét tuyển); không được hạn chế thí sinh đăng ký xét tuyển trung cấp nếu có chỉ tiêu.

Nguyên tắc cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển trung cấp CAND được quy định như sau: Cộng điểm đối tượng, khu vực ưu tiên theo quy định của Bộ GD & ĐT. Cộng 2,0 điểm cho con của cán bộ Công an trong biên chế, bao gồm: Thí sinh có cha hoặc mẹ đẻ (hoặc cả cha và mẹ) là cán bộ Công an trong biên chế (đang công tác hoặc từ trần khi đang công tác hoặc đã nghỉ hưu); thí sinh có cha hoặc mẹ đẻ (hoặc cả cha và mẹ) nguyên là cán bộ Công an, nay đã nghỉ mất sức, chuyển ngành… nhưng có thời gian công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên.

Các trường hợp bị kỷ luật buộc phải chuyển ngành, buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu CAND… không được ưu tiên cộng điểm (nếu thí sinh có cả cha và mẹ thuộc 1 trong 2 nhóm đối tượng quy định được ưu tiên cộng điểm trên, nhưng chỉ có cha hoặc mẹ bị kỷ luật như hình thức nói trên thì vẫn được ưu tiên cộng điểm).

Năm 2009 sẽ cộng 1,0 điểm cho con đẻ của Trưởng CA xã đương chức hoặc Trưởng Công an xã đã nghỉ hưu, chuyển công tác nhưng có thời gian liên tục giữ chức vụ Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã từ 15 năm trở lên.

Giám đốc Công an các tỉnh, TP trực thuộc TW, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng này.

Phương pháp và nguyên tắc xét tuyển: Sẽ lấy kết quả thi ĐH năm 2009 làm căn cứ xét tuyển vào trung cấp, điểm xét tuyển là tổng của điểm thi (thi cả 3 môn, không có điểm liệt) và các điểm ưu tiên: con Công an, đối tượng, khu vực.

Trên cơ sở kết quả thi và chỉ tiêu tuyển của từng đơn vị, địa phương, Bộ quy định điểm sàn theo từng cụm để xét tuyển trung cấp. Phương án điểm xét tuyển được xác định theo từng loại chỉ tiêu nam, chỉ tiêu nữ của từng đơn vị, địa phương. Căn cứ chỉ tiêu và điểm sàn, sau khi trừ đi số thí sinh tuyển thẳng của đơn vị, địa phương đó, hội đồng tuyển sinh các trường TC quyết định phương án điểm xét tuyển theo thẩm quyền. Phương án điểm xét tuyển phải đảm bảo tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở các khối thi.

Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, nếu lấy hết sẽ vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện ưu tiên xét tuyển theo thứ tự sau: con Công an, ưu tiên 1, KV 1, ưu tiên 2, KV 2 - nông thôn, KV2.

Trường hợp phương án điểm xét tuyển có số thí sinh trúng tuyển thấp hơn hoặc vượt quá 3% chỉ tiêu của từng đơn vị, địa phương hoặc tổng chỉ tiêu được giao thì các trường báo cáo, đề xuất Tổng cục III (qua X14) phê duyệt trước khi công bố điểm trúng tuyển và đảm bảo đúng lịch tuyển sinh.

Trường hợp số thí sinh nhập học không đạt so với chỉ tiêu, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhập học, HĐTS các trường quyết định tuyển bổ sung theo phương án: thí sinh không đến ở khối thi của từng đơn vị, địa phương nào thì lấy thí sinh có thứ tự ưu tiên liền kề, điểm liền kề cho đủ với số thí sinh không đến ở khối thi và của đơn vị, địa phương đó và chỉ thực hiện một lần.

** Một số thắc mắc…

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh ở địa chỉ hongtimuoinguyenthingocanh@... hỏi: Hiện nay ở Việt Nam đã phát hiện ra ca mắc cúm A H1N1 chưa? Các triệu chứng của bệnh như thế nào?

Bạn Ngọc Anh thân mến, Bệnh cúm A/H1N1 là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm A gây ra và có thể gây nên những tổn thất nặng nề về kinh tế cho người chăn nuôi.

Các ổ dịch cúm lợn thường xảy ra vào mùa đông của các nước Bắc Mỹ và châu Âu. Bệnh cũng đã được báo cáo ở nhiều nơi trên thế giới từ châu Phi, ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông... ở Việt Nam đến nay chưa phát hiện thấy bệnh cúm cúm A/H1N1.

Cúm A/H1N1 có các triệu chứng tương tự như bệnh cúm thường của người và gồm có nóng sốt, ho, sổ mũi, hắt hơi, đau họng, nhức xương cốt, mệt mỏi, run lạnh, đôi khi có tiêu chảy, nôn mửa. Cũng đã có nhiều trường hợp cúm A/H1N1 trầm trọng ở người, với các trường hợp đã tử vong. Khi nhiễm cúm A/H1N1, cũng có thể khiến cho các bệnh mạn tính đang có trở nên trầm trọng hơn. Thời gian nung bệnh thường từ 1- 3 ngày.

Cách phòng chống phòng bệnh lây sang người: Thực hiện nghiêm ngặt hướng dẫn của ngành y tế. Người chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu huỷ lợn bệnh hoặc khi tiếp xúc với lợn cần sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động tối thiểu như khẩu trang, găng tay, ủng, kính... Sau khi tiếp xúc cần vệ sinh tiêu độc khử trùng, rửa chân, tay bằng xà phòng...

Bạn Nguyen Dinh Thai ở địa chỉ (nguyendinhthai88@) viết: Bạn muốn biết thông tin về văn hoá Côn Sơn, Kiếp Bạc. Xin cảm ơn.

Bạn Thai thân mến, Khu Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) là một nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ nhiều danh nhân của các thời đại. Chùa Côn Sơn là một trong 3 trung tâm của thiền phái Trúc Lâm thời Trần, được trùng tu, mở rộng năm 1304.

Thiền sư Huyền Quang - vị cao tăng nổi tiếng đời Trần - đã về tu ở Côn Sơn, cho lập đài Cửu phẩm liên hoa với 85 pho tượng, biên tập kinh sách... Côn Sơn cũng là nơi vị tổ sư thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm này viên tịch ngày 22 tháng giêng năm Giáp Tuất (1334).

Năm 1385, quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán - một nhà thơ, nhà lịch pháp nổi tiếng cuối triều Trần - về ở Côn Sơn và cho dựng động Thanh Hư mà sau này được Phan Huy Chú tả trong "Lịch triều hiến chương loại chí": "Trên núi có động Thanh Hư, dưới núi có cầu Thấu Ngọc, cầu và đá xanh um, thật là cảnh đẹp ở nhân gian".

Tương truyền, trong thời gian Trần Nguyên Đán ở Côn Sơn, "ông trồng thông, bà trồng giễ", cho đến nay Côn Sơn vẫn là lãnh địa của loài thông. Cháu ngoại của Trần Nguyên Đán là Nguyễn Trãi, khi ấy mới 5 tuổi, cũng theo ông về ở Côn Sơn.

Những năm tháng "nếm mật nằm gai" ở chốn chiến trường, Nguyễn Trãi vẫn nhớ về Côn Sơn như nhớ về mái ấm gia đình. Những năm làm quan, ông vẫn thường lui về Côn Sơn, dựng nhà ở, sửa động Thanh Hư, mở rộng quy mô chùa Côn Sơn. Những năm thất sủng triều Vua Lê Thái Tổ, bị bọn nịnh thần gièm pha, xúc xiểm, Côn Sơn cũng là nơi Nguyễn Trãi ở ẩn.

Đến thời Vua Lê Thái Tôn, Nguyễn Trãi lại được phục quan, chỉ huy 2 đạo quân Đông Bắc, nhưng phần lớn thời gian ông vẫn ở Côn Sơn, thỉnh thoảng mới về triều. Côn Sơn có lẽ là địa danh in dấu đậm nhất trong những trước tác của Nguyễn Trãi, đặc biệt là những năm tháng cuối đời.

Sau chùa có hòn non bộ, có giếng Ngọc, tương truyền do thiền sư Huyền Quang tìm thấy, nước rất thiêng, quanh năm trong vắt. Trước sân tiền đường có cây đại cổ trên 600 tuổi, tương truyền do Đại tư đồ Trần Nguyên Đán trồng lúc sinh thời. Trên đỉnh Côn Sơn có am Bạch Vân và bàn cờ Tiên - theo truyền thuyết là nơi các tiên ông xuống đánh cờ.

Cách chùa Côn Sơn không xa là di tích Kiếp Bạc, nơi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chọn là nơi để lập phủ đệ và quân doanh làm phòng tuyến chiến lược trấn giữ vùng Đông Bắc. Năm 1285, đây là nơi đã diễn ra trận Vạn Kiếp lịch sử, tiêu diệt đội quân xâm lược của Thoát Hoan. Đất nước thanh bình, Hưng Đạo Vương về sống ở Vạn Kiếp cho đến khi qua đời vào năm Canh Tí (1300).

Triều đình phong tặng ông là Thái sư Thượng phụ Quốc công Tiết chế Nhân võ Hưng Đạo Vương. Dân địa phương đã lập đền Kiếp Bạc trên nền vương phủ để thờ ông. Trước sân đền có giếng Rồng, tương truyền nước giếng thiêng đã tiếp sức cho danh tướng thuỷ chiến Yết Kiêu mỗi khi ra trận. Liên quan đến Trần Hưng Đạo, ở khu di tích Kiếp Bạc còn có nhiều di tích khác nữa như Sinh Từ, Viên Lăng, Dược Sơn, Cồn Kiếm, Lò Gốm, Xưởng Thuyền... Sau đền là dãy núi Rồng, hình tay ngai với hai nhánh Nam Tào, Bắc Đẩu, tiến về phía sông Thương.

Bạn Lai Minh Hoan ở địa chỉ laiminhhoan1992@... viết: “Cháu muốn hỏi có phải sách của Eran Katz sẽ được dịch sang tiếng Việt, và bán vào cuối năm đúng ko? Nếu đúng thì bán ở đâu ạ? Xin cảm ơn”.

Bạn Lai Minh Hoan thân mến, theo kế hoạch, cuối năm nay, cuốn sách về “Rèn luyện trí nhớ của Eran Katz” sẽ được dịch ra tiếng Việt để giúp ích cho các bạn học sinh và các doanh nhân đỡ vất vả trong việc lưu trữ. Cuốn sách viết về rèn luyện trí nhớ của Eran Katz  đã được dịch ra 7 thứ tiếng và được tái bản nhiều lần với gần 300 nghìn bản.

Để được ghi tên trong sách kỷ lục thế giới, Eran Katz đến từ đất nước ISRAEL đã thể hiện khả năng nhớ siêu phàm của mình bằng cách đọc chính xác dãy số có 500 con số bất kỳ mà người khác đưa ra.

Trong buổi thuyết trình tại Việt Nam hôm 9/3, Eran Katz đã làm cả khán phòng lặng người vì lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến trí nhớ “kinh khủng” đến không tưởng. Bạn có thể đưa ra dãy số bất kỳ, hoặc tên tuổi ai đó, Eran Katz chỉ nhìn một lần và nhắm mắt đọc lại một cách chính xác tuyệt đối từ đầu đến cuối và ngược lại. Chúc bạn qua câu chuyện của Eran Katz có thể luyện được trí nhớ tuyệt vời như ông.

Bạn Phạm Thục Vỹ (sharlyvn@...) hỏi địa chỉ của Học viện quân y, nơi điều trị hiếm muộn con. Xin cảm ơn.

Bạn Thục Vỹ thân mến, Trung tâm đào tạo nghiên cứu Công nghệ phôi (Học viện Quân y) có trụ sở chính tại 106 Đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Vừa qua, VOVNEWS đã tổ chức cuộc giao  lưu với “người chuyên gắn đuôi cho tinh trùng”- BS Quản Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghiên cứu Công nghệ phôi (Học viện Quân Y) đồng thời là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp bộ về nuôi cấy tinh tử và phôi túi. Bạn có thể vào đường link này để tham khảo: http://vovnews.vn/Home/Giao-luu-truc-tuyen-voi-nguoi-chuyen-gan-duoi-cho-tinh-trung/20094/110207.vov

 ** Lịch phát sóng các chương trình của Đài TNVN

Bạn Song An ở địa chỉ Scorpio_s_scorpio@... hỏi lịch phát sóng chương trình dạy tiếng Anh và tiếng Việt.

Bạn An thân mến, Chương trình dạy tiếng Anh phát sóng trên Hệ VOV2- Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 13 giờ các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 7 và Chủ nhật.

Chương trình dạy tiếng Việt phát vào chiều thứ 5, thứ 7 lúc 13 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ các ngày thứ 5 và thứ 7.

Bạn Nguyễn Thị Bích Thuỷ ở địa chỉ Bichthuyvov@... hỏi về lịch phát sóng chương trình Y tế và sức khoẻ cộng động trên Hệ VOV2.

Bạn viết: “Em là người rất thích nghe Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng do thời gian gần đây bận học nên không thể theo dõi tất cả các chương trình một cách thường xuyên được. Em được biết, Hệ VOV2 có chương trình Y tế và sức khoẻ cộng đồng, nhưng ko biết phát vào thời gian nào? Rất mong các anh chị tìm giúp. Ngoài ra, em cũng muốn cộng tác với chương trình thì gửi bài ở theo địa chỉ nào ạ? Xin cảm ơn.

Bạn Thuỷ thân mến, Chương trình Y tế và sức khoẻ cộng đồng được phát sóng lúc 11 giờ 45 phút các ngày thứ 2, 3, 5, 6, 7 trên Hệ VOV2. Các anh chị Biên tập viên, phóng viên của chương trình rất hoan nghênh sự cộng tác của bạn. Bạn có thể gửi bài theo địa chỉ: Chương trình Y tế và sức khoẻ cộng động, 41-43 Bà Triệu, Hà Nội.

Bạn Nhung ở địa chỉ handhechun@... hỏi về cách download truyện trong mục Đọc truyện đêm khuya?

Bạn thân mến, để nghe và tải được âm thanh trên VOVNEWS, bạn cần cài đặt phần mềm Real Player trên máy tính. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm này tại địa chỉ http://www.real.com

Ngay tại trang chủ của Real.com có mục Download Realplayer Free (tải Realplayer miễn phí), bạn hãy nhấn vào mục này và chọn vùng gần với Việt Nam nhất. Một cửa sổ Popup sẽ hiện lên với dòng chữ: Click to commence download of RealNetworks Product. Bạn hãy nhấn phím trái vào dòng chữ này thì sẽ tải được Realplayer về máy tính của bạn.

Phần mềm Real Player khoảng 9,57 Mb, do đó bạn nên download qua đường ADSL hoặc leadlines sẽ tốt hơn. Bạn cũng nên chú ý là phần mềm này chỉ cho phép nghe miễn phí ở một thời gian nhất định. Sau thời gian đó, bạn phải thực hiện lại các bước trên để tải lại phần mềm này.

Ngay sau khi bạn cài đặt phần mềm real.com thành công, bạn vào trang media (http://media.vovnews.vn/html/vn/audio/), mục đọc truyện đêm khuya để download chuyện mà bạn thích về máy tính của bạn. Chúc bạn thành công.

Nếu trong quá trình thao tác, cài đặt có gì thắc mắc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới phòng Kỹ thuật VOVNews- ĐT: 38254661.

++ VOVNEWS đã chuyển số tiền của độc giả Lê Đạt (ở 3503 Wellington Drive Pearland Tx 77484, Hoa Kỳ) tới cụ Đặng Huần - ở huyện Phú Vang. Cụ Huần đã hơn 90 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải đạp xe xích lô để kiếm sống, nuôi vợ, nuôi thân.

Số tiền 500 USD của bà Vũ Thị Minh Nguyệt năm nay 73 tuổi (vợ ông Lê Đạt) cũng đã được chuyển đến Quỹ mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em”.

VOVNEWS trân trọng cảm ơn tấm lòng từ thiện của quí độc giả. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự trợ giúp từ nhiều quí vị khác cho các địa chỉ từ thiện đang được đăng tải trên VOVNEWS. VOVNEWS sẵn sàng là cầu nối cho những tấm lòng hảo tâm.

Chúc các bạn một tuần làm việc mới vui vẻ, hiệu quả!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

** Tìm người thân

Bạn Lê Văn Tú (anhxtanh206@...): Tôi đang học trường Đại học kinh tế quốc dân năm thứ 4 ở TP.HCM. Tôi muốn tìm anh trai tên là LÊ VĂN TUẤN (tên thường gọi Hóa) sinh ngày 5/6/1985 tại Hà Tỉnh, hộ khẩu EAKAR-DAKLAK. Hiện đang sống ở Vũng Tàu. Nay qua tin này tôi mong tìm lại anh trai tôi. Hiện cả nhà đang mong tin anh. Nếu ai biết tin tức gì của anh trai tôi xin liên hệ qua số ĐT: 0909060950. Email: anhxtanh206@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên