Nga phản đối ý đồ lập vùng cấm bay ở Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga coi triển khai tên lửa phòng không Patriot và máy bay F-16 ở Jordan là vi phạm luật quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 14/6 nói rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm lập vùng cấm bay ở Syria bằng việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa Patriot từ Jordan đều vi phạm luật pháp quốc tế.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Italy, bà Emma Bonino tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Đã có những rò rỉ từ truyền thông phương Tây liên quan đến việc xem xét thiết lập một vùng cấm bay ở Syria thông qua triển khai tên lửa phòng không Patriot và máy bay F-16 ở Jordan. Không cần phải là chuyên gia cũng có thể hiểu được rằng hành động này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp Mỹ sẽ có các hành động phù hợp với sáng kiến của Nga và Mỹ nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về Syria”.

Quân đội Syria ăn mừng thắng lợi của 1 chiến dịch tiễu trừ "khủng bố" tại Damascus (ảnh: jafriannews)


Tờ Nhật báo phố Wall mới đây tiết lộ, giới chức quân sự Mỹ đã đề xuất lập vùng cấm bay “có giới hạn” ở bên trong lãnh thổ Syria bằng máy bay chiến đấu của Mỹ và đồng minh ở Jordan.

Về thông tin Mỹ đưa ra liên quan việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng thông tin về việc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học là phi lí vào thời điểm quân đội Syria đang thu được thắng lợi trong các cuộc đụng độ với lực lượng chống đối.

Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cảnh báo nếu chính quyền của Tổng thống Assad bị dồn vào chân tường, họ có thể sử dụng vũ khí hóa học như một giải pháp cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?
Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?

(VOV) - “Tiếng nói chung” là điều cần nhất lúc này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria.

Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?

Tương lai nào cho Syria khi quốc tế tiếp tục bất đồng?

(VOV) - “Tiếng nói chung” là điều cần nhất lúc này nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria.

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria
Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

Mỹ tiến gần tới việc áp đặt vùng cấm bay tại Syria

(VOV) - Đây có thể là một bước ngoặt lớn cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng
Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng

(VOV) - Bên cạnh xem xét lập vùng cấm bay, Mỹ còn chuẩn bị cho việc vận chuyển vũ khí sang giúp quân nổi loạn Syria.

Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng

Mỹ có thể gửi vũ khí tới Syria gồm súng cối, súng chống tăng

(VOV) - Bên cạnh xem xét lập vùng cấm bay, Mỹ còn chuẩn bị cho việc vận chuyển vũ khí sang giúp quân nổi loạn Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria

(VOV) - Đây là khẳng định của Thủ tướng  Recep Tayyip Erdogan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Mỹ ngày 16/5 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ thiết lập “vùng cấm bay” tại Syria

(VOV) - Đây là khẳng định của Thủ tướng  Recep Tayyip Erdogan trong cuộc trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Mỹ ngày 16/5 tới.

Tướng lĩnh quân đội Syria “chạy nạn” sang Thổ Nhĩ Kỳ
Tướng lĩnh quân đội Syria “chạy nạn” sang Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - 73 tướng lĩnh quân đội Syria cùng gia đình đã vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tướng lĩnh quân đội Syria “chạy nạn” sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tướng lĩnh quân đội Syria “chạy nạn” sang Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - 73 tướng lĩnh quân đội Syria cùng gia đình đã vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.

“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”
“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”

(VOV) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thiết lập vùng cấm bay tại Syria không do Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ quyết định.

“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”

“LHQ có quyền quyết định vùng cấm bay tại Syria”

(VOV) - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng thiết lập vùng cấm bay tại Syria không do Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ quyết định.

Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học
Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Vấn đề vũ khí hóa học sử dụng tại Syria vẫn đang gây tranh cãi giữa cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giữa Nga và Mỹ. 

Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học

Tranh cãi trong kết luận Syria sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Vấn đề vũ khí hóa học sử dụng tại Syria vẫn đang gây tranh cãi giữa cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giữa Nga và Mỹ. 

Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria
Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria

(VOV) - Giao tranh đã gây ra thương vong cho cả quân đội Syria và lực lượng nổi dậy.

Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria

Giao tranh lại tiếp tục nổ ra tại Syria

(VOV) - Giao tranh đã gây ra thương vong cho cả quân đội Syria và lực lượng nổi dậy.