Đột phá của Nga và sự trở lại của lữ đoàn mạnh nhất Ukraine lúc nước sôi lửa bỏng

VOV.VN - Lý do duy nhất khiến Nga không tiến sâu hơn vào hậu phương Ukraine cuối tuần trước là vì Lữ đoàn Cơ giới 47 đã quay lại và tham gia chiến đấu.

Đột phá của Nga

Lữ đoàn Cơ giới 47 là một trong những lữ đoàn mạnh nhất của quân đội Ukraine. Được trang bị các phương tiện bọc thép do Mỹ sản xuất và được đào tạo theo tiêu chuẩn NATO, lữ đoàn này chiến đấu giống như cách các lữ đoàn tốt nhất của NATO chiến đấu: nhanh chóng, dữ dội và thường hoạt động vào ban đêm.

Tuy nhiên, sức mạnh này vừa là điều may mắn, song cũng là lời nguyền với 2.000 binh lính của lữ đoàn. Bộ Chỉ huy Ukraine muốn Lữ đoàn 47 hiện diện ở bất kỳ nơi nào có giao tranh ác liệt nhất.

Lữ đoàn này đã giúp dẫn dắt cuộc phản công ở phía Nam Ukraine vào tháng 6. Khi các trung đoàn Nga tấn công các đơn vị đồn trú của Ukraine ở thành phố Avdiivka chiến lược hồi tháng 10/2023, Lữ đoàn Cơ giới 47 đã được tái triển khai từ phía Nam sang phía Đông và tăng viện cho thành phố. Mặc dù Lữ đoàn 47 có thể trì hoãn nhưng không ngăn cản được cuộc rút lui cuối cùng của lực lượng đồn trú.

Lữ đoàn Cơ giới 47 đã chiến đầu gần 1 năm không ngừng nghỉ. Các binh lính của lữ đoàn này đều đã mệt mỏi và các tiểu đoàn của họ đang cạn dần các phương tiện chiến đấu M-2 Bradley tốt nhất cũng như xe tăng M-1 Abrams. Lữ đoàn 47 cần được nghỉ ngơi và tuần này họ đã suýt được nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi theo kế hoạch này là một "lời mời" dành cho các đội quân dã chiến của Nga xung quanh các đống đổ nát của Avdiivka. Đó là cơ hội để Moscow gây ra cho Kiev thất bại nặng nề mà theo một số chuyên gia thì tương tự như cách Ukraine từng đẩy lùi Nga xa hơn về phía Bắc thành phố Kharkiv vào cuối năm 2022.

Khi Lữ đoàn Cơ giới 47 đang rút lui từ tiền tuyến phía Đông làng Ocheretyne cuối tuần trước, Nga đã tấn công và gần như xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine để tiến vào vùng đất không được phòng thủ ngăn cách thành phố Pokrovsk khỏi tiền tuyến.

Lữ đoàn Cơ giới 115 của quân đội Ukraine được cho là sẽ thay thế Lữ đoàn Cơ giới 47 dọc tiền tuyến nhưng đã có một sự cố xảy ra. Theo ông Mykola Melnyk, Đại đội trưởng của Lữ đoàn Cơ giới 47 - người vừa mất một chân trong cuộc phản công mùa hè, "một số đơn vị đã bị tiêu diệt".

Các trinh sát và những người điều khiển UAV của Nga đang giám sát các vị trí từng do Lữ đoàn Cơ giới 47 dày dạn kinh nghiệm chiến đấu kiểm soát, cho rằng sẽ tìm thấy các binh lính mới từ Lữ đoàn Cơ giới 115 trong cùng chiến hào nhưng họ không tìm thấy ai.

Đây là cơ hội để Lữ đoàn Súng trường Cơ giới 30 của Nga xuôi theo tuyến đường sắt chạy về phía Tây từ Avdiivka và chiếm được một dải đất hẹp nhô ra, trông giống một con dao dài 8km đâm vào phòng tuyến Ukraine với mũi dao xuyên một nửa vào Ocheretyne.

Một bước đột phá của Nga có thể đánh sập toàn bộ phòng tuyến phía Tây Avdiivka của Ukraine và buộc hàng chục nghìn binh lính Ukraine phải rời khỏi Donetsk. Mùa thu năm 2022, Ukraine từng tuyên bố đã đạt được đột phá quanh Kharkiv dẫn đến một cuộc tháo chạy lớn của quân đội Nga.

Sự quay lại của lữ đoàn mạnh nhất Ukraine

Lý do duy nhất khiến Nga không tiến sâu hơn vào hậu phương Ukraine cuối tuần trước là vì Lữ đoàn Cơ giới 47 đang rút đi, đã quay lại và tham gia chiến đấu. Ông Melnyk cho biết: "Lữ đoàn Cơ giới 47 đã hoạt động trở lại".

Trong vài ngày tiếp theo, quân đội Nga sẽ mở rộng dải đất trên một chút nhưng không tiến công xa hơn về phía Tây. Hiện tại Ukraine đã tạm tránh được một thảm họa.

Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Nếu Nga có thể đưa lực lượng dự bị vào mũi đất trên, họ có thể kéo dài thời gian tiến quân của mình. Điều đáng chú ý là Sư đoàn Xe tăng Cận vệ 90 của Nga đang ở gần đó và hiện đã sẵn sàng chiến đấu.

Nếu sư đoàn này có thể di chuyển về phía Tây và củng cố mũi đất trên thì ít nhất điều này có thể làm phức tạp thêm bất kỳ cuộc phản công nào của Ukraine. Trong trường hợp xấu nhất đối với Ukraine, sư đoàn xe tăng của Nga có thể buộc Lữ đoàn Cơ giới 47 đang mệt mỏi phải rút lui về phía Tây.

Tin tốt cho quân đội Ukraine là họ sắp nhận được rất nhiều đạn dược và một lô xe tăng M-2 mới cho Lữ đoàn Cơ giới 47. Bên cạnh đó, hiện Quốc hội Mỹ đã sẵn sàng phê chuẩn gói hỗ trợ mới cho Ukraine sau 6 tháng trì hoãn do bất đồng lưỡng đảng.

"Các lực lượng của Nga dường như đang nhắm đến việc thâm nhập rộng rãi vào các phòng tuyến của Ukraine ở Tây Bắc Avdiivka nhưng khả năng làm vậy của họ có thể sẽ bị giảm sút do gói hỗ trợ mới của phương Tây đến tay Kiev", Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington đánh giá.

Tin xấu là bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra với Lữ đoàn Cơ giới 115 dường như đều mang tính hệ thống. Đây là đơn vị thứ hai của Ukraine sụp đổ ở mặt trận phía Đông chỉ trong vài tuần qua.

Đơn vị đầu tiên thất bại là Lữ đoàn Cơ giới 67 - đơn vị đang bảo vệ quân dễ bị tổn thương nhất của thành phố dễ bị tổn thương nhất của Ukraine - đó là Chasiv Yar, cách Avdiivka 32km về phía Bắc, cho đến khi xảy ra tranh chấp nội bộ trong ban tham mưu chỉ huy lữ đoàn với nhiều người trong số họ là thành viên của một nhóm chính trị cực hữu, đã buộc Bộ Quốc phòng phải giải tán lữ đoàn.

Lực lượng mặt đất của Ukraine chỉ có khoảng 100 lữ đoàn chiến đấu và nhiều lữ đoàn trong số đó đã kiệt sức sau nhiều tháng hoặc nhiều năm chiến đấu không ngừng nghỉ, chẳng hạn như Lữ đoàn Cơ giới 47.

Ukraine không thể để mất cả hai lữ đoàn vào lúc này và không thể tiếp tục sử dụng quá mức các lữ đoàn tốt nhất của mình. Hàng tỷ USD vũ khí đang được chuyển đến nhưng những vũ khí này sẽ trở nên vô dụng nếu không có đủ các đơn vị được triển khai có trật tự và được nghỉ ngơi đầy đủ để sử dụng chúng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ
Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ

VOV.VN - Các lực lượng Nga ở phía Nam Ukraine đang thực hiện chiến lược phòng thủ mới để đối phó với phiên bản nâng cấp UAV tấn công thầm lặng của Ukraine, cựu Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Dmitry Rogozin tiết lộ.

Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ

Hé lộ vũ khí “thầm lặng” mới của Ukraine có thể đặt Nga vào thế phòng thủ

VOV.VN - Các lực lượng Nga ở phía Nam Ukraine đang thực hiện chiến lược phòng thủ mới để đối phó với phiên bản nâng cấp UAV tấn công thầm lặng của Ukraine, cựu Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Dmitry Rogozin tiết lộ.

Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?
Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?

VOV.VN - Trang Defense Express cho rằng trong các vụ bắn rơi máy bay Tu-22M3 và A-50 của Nga, Ukraine đã sử dụng hai phiên bản tên lửa S-200 khác nhau do có sự khác biệt về phạm vi bắn hạ mục tiêu.

Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?

Tên lửa S-200 Ukraine dùng để bắn hạ máy bay ném bom Tu-22M3 có gì đặc biệt?

VOV.VN - Trang Defense Express cho rằng trong các vụ bắn rơi máy bay Tu-22M3 và A-50 của Nga, Ukraine đã sử dụng hai phiên bản tên lửa S-200 khác nhau do có sự khác biệt về phạm vi bắn hạ mục tiêu.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài cho Ukraine, Israel
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài cho Ukraine, Israel

VOV.VN - Cuối ngày 23/4 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài, trong đó có các khoản chi cho Ukraine, Israel và an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau nhiều tháng trì hoãn.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài cho Ukraine, Israel

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài cho Ukraine, Israel

VOV.VN - Cuối ngày 23/4 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ nước ngoài, trong đó có các khoản chi cho Ukraine, Israel và an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau nhiều tháng trì hoãn.