11 tháng ước bội chi ngân sách Nhà nước 134.500 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng thu ngân sách 11 tháng ước đạt 759.700 tỷ đồng trong khi tổng chi đến thời điểm 15/11 ước đạt 894.200 tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11 ước tính đạt 759.700 tỷ đồng, bằng 97,1% dự toán năm. Trong đó, nguồn thu nội địa đạt 513.200 tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 91.500 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 151.100 tỷ đồng.

Riêng nguồn ngân sách thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước trong 11 tháng qua đạt 174.500 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 108.700 tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 99.300 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 42.300 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường 10.300 tỷ đồng; thu phí, lệ phí đạt 9.700 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê,  tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11 ước đạt 894.200 tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 145.300 tỷ đồng (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 140.800 tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 629.500 tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 119.400 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phải làm rõ tính hiệu quả trong sử dụng các nguồn vốn vay và khả năng trả nợ đi đôi với thực hiện mục tiêu kiểm soát nợ công.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phải làm rõ tính hiệu quả trong sử dụng các nguồn vốn vay và khả năng trả nợ đi đôi với thực hiện mục tiêu kiểm soát nợ công.

Phải chấn chỉnh kỷ cương sử dụng ngân sách Nhà nước
Phải chấn chỉnh kỷ cương sử dụng ngân sách Nhà nước

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp ĐBQH Đỗ Thị Hoàng (tỉnh Quảng Ninh) đề xuất với Quốc hội để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phải chấn chỉnh kỷ cương sử dụng ngân sách Nhà nước

Phải chấn chỉnh kỷ cương sử dụng ngân sách Nhà nước

VOV.VN -Đây là một trong nhiều giải pháp ĐBQH Đỗ Thị Hoàng (tỉnh Quảng Ninh) đề xuất với Quốc hội để thúc đẩy phát triển KT-XH.

“Lạm phát” cấp phó khiến chi ngân sách bị đội cao
“Lạm phát” cấp phó khiến chi ngân sách bị đội cao

VOV.VN - Trong các cơ quan sự nghiệp hưởng ngân sách, số lượng cấp phó phân bổ không đều, có cơ quan 1 -2 người, có cơ quan 5-7 cấp phó.

“Lạm phát” cấp phó khiến chi ngân sách bị đội cao

“Lạm phát” cấp phó khiến chi ngân sách bị đội cao

VOV.VN - Trong các cơ quan sự nghiệp hưởng ngân sách, số lượng cấp phó phân bổ không đều, có cơ quan 1 -2 người, có cơ quan 5-7 cấp phó.

Ngân sách nào chịu nổi số lượng cấp trưởng, phó hiện nay?
Ngân sách nào chịu nổi số lượng cấp trưởng, phó hiện nay?

VOV.VN - “Tôi nhẩm tính, bộ máy nhà nước với 139.000 cấp trưởng và cấp phó nhân lên mấy lần, ngân sách nào chịu nổi”- ĐB  QH Trần Đình Nhã

Ngân sách nào chịu nổi số lượng cấp trưởng, phó hiện nay?

Ngân sách nào chịu nổi số lượng cấp trưởng, phó hiện nay?

VOV.VN - “Tôi nhẩm tính, bộ máy nhà nước với 139.000 cấp trưởng và cấp phó nhân lên mấy lần, ngân sách nào chịu nổi”- ĐB  QH Trần Đình Nhã

Sử dụng ngân sách "mềm" tùy tiện, đến mức thiếu kỷ cương
Sử dụng ngân sách "mềm" tùy tiện, đến mức thiếu kỷ cương

VOV.VN - Chúng ta để tồn tại quá nhiều quỹ ghi thu - ghi chi, thu vượt thì chi vượt, có khoản cho ai vay không biết…

Sử dụng ngân sách "mềm" tùy tiện, đến mức thiếu kỷ cương

Sử dụng ngân sách "mềm" tùy tiện, đến mức thiếu kỷ cương

VOV.VN - Chúng ta để tồn tại quá nhiều quỹ ghi thu - ghi chi, thu vượt thì chi vượt, có khoản cho ai vay không biết…