11 tháng, xuất siêu cả nước 2,06 tỷ USD

VOV.VN -Khu vực FDI vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 15,54 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 13,48 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng vừa qua, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 137 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 44,8 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 92,2 tỷ USD, tăng 14,1%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng ở mức khá như: Hàng dệt may, giày dép, thủy sản, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, hạt điều, hạt tiêu.


Hàng dệt may tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực (Ảnh minh họa: KT)

Một số mặt hàng giảm cả về lượng và kim ngạch như: Than đá, xăng dầu. Riêng lượng cao su xuất khẩu mặc dù tăng nhẹ nhưng kim ngạch giảm sâu ở mức 26,2% do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh ở mức 27,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 11 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 26,2 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp theo là EU, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch 11 tháng ước tính đạt 135 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,7 tỷ USD, tăng 12,5%; khu vực kinh tế trong nước đạt 58,3 tỷ USD, tăng 12,7%.

Trong 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; vải; xăng dầu; sắt thép; chất dẻo; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép; sản phẩm chất dẻo.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 11 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ước tính kim ngạch đạt 39,9 tỷ USD, tăng 18,9%  so với cùng kỳ năm 2013. Nhập siêu từ Trung Quốc 11 tháng đạt 26,4 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU.

Tính chung 11 tháng, xuất siêu cả nước 2,06 tỷ USD, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 15,54 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 13,48 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất siêu sang Australia đạt 1,22 tỷ USD
Xuất siêu sang Australia đạt 1,22 tỷ USD

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu sang Australia đạt 2,39 tỷ USD.

Xuất siêu sang Australia đạt 1,22 tỷ USD

Xuất siêu sang Australia đạt 1,22 tỷ USD

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu sang Australia đạt 2,39 tỷ USD.

Việt Nam lần đầu tiên xuất siêu sang Chi Lê
Việt Nam lần đầu tiên xuất siêu sang Chi Lê

VOV.VN -Hiệp định FTA Việt Nam – Chi Lê có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 đã tạo ra bước đột phá cho hàng hoá của Việt Nam thâm nhập thị trường này

Việt Nam lần đầu tiên xuất siêu sang Chi Lê

Việt Nam lần đầu tiên xuất siêu sang Chi Lê

VOV.VN -Hiệp định FTA Việt Nam – Chi Lê có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 đã tạo ra bước đột phá cho hàng hoá của Việt Nam thâm nhập thị trường này

Nhiều cơ hội cho Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ
Nhiều cơ hội cho Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ

VOV.VN -Tính đến tháng 10 vừa qua, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt gần 19 tỷ USD.

Nhiều cơ hội cho Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ

Nhiều cơ hội cho Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ

VOV.VN -Tính đến tháng 10 vừa qua, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt gần 19 tỷ USD.

Tiếp tục xuất siêu trong nửa đầu tháng 8
Tiếp tục xuất siêu trong nửa đầu tháng 8

VOV.VN -Nửa đầu tháng 8, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 12,37 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 6,193 tỷ USD, nhập khẩu đạt 6,176 tỷ USD.

Tiếp tục xuất siêu trong nửa đầu tháng 8

Tiếp tục xuất siêu trong nửa đầu tháng 8

VOV.VN -Nửa đầu tháng 8, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 12,37 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 6,193 tỷ USD, nhập khẩu đạt 6,176 tỷ USD.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Australia hơn 1,32 tỷ USD
Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Australia hơn 1,32 tỷ USD

VOV.VN - Đứng đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia là dầu thô với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,39 tỷ USD, tăng 53,7% so với cùng kỳ.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Australia hơn 1,32 tỷ USD

Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Australia hơn 1,32 tỷ USD

VOV.VN - Đứng đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia là dầu thô với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,39 tỷ USD, tăng 53,7% so với cùng kỳ.

Xuất siêu 8 tháng đạt 1,7 tỷ USD
Xuất siêu 8 tháng đạt 1,7 tỷ USD

VOV.VN -Trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,86 tỷ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,16 tỷ USD./.

Xuất siêu 8 tháng đạt 1,7 tỷ USD

Xuất siêu 8 tháng đạt 1,7 tỷ USD

VOV.VN -Trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,86 tỷ USD; khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,16 tỷ USD./.