2.300 tỷ đồng xây dựng khu công nghiệp đa ngành FLC Hoàng Long

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và có phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công khu công nghiệp FLC Hoàng Long, Thanh Hóa, ngày 22/9.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công do Tập đoàn FLC tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc đầu tư, phát triển dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long. Dự án thể hiện định hướng đúng đắn là tận dụng địa thế, nhân lực, môi trường kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án KCN FLC Hoàng Long

“Tôi hy vọng Khu công nghiệpFLC Hoàng Long sẽ thu hút nhà đầu tư trong những ngành nghề có giá trị gia tăng cao, đóng góp vào mục tiêu mà Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đặt ra là đưa thu nhập bình quân đầu người vào năm 2020 lên 3.600 USD/người/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước”- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhìn nhận, với mục tiêu lấp đầy giai đoạn 1 của dự án vào năm 2017, tức là sẽ thu hút hàng trăm nhà đầu tư vào khu công nghiệp này trong thời gian tới, khối lượng công việc của dự án rất lớn. Ông yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư hoạt động, tạo cơ chế tốt nhất, ưu đãi nhất, an ninh tốt nhất, giải phóng mặt bằng nhanh nhất, đồng thời chủ đầu tư FLC cần có hướng thu hút các nhà đầu tư tiềm năng lớn.

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng khẳng định, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thống nhất cao về chủ trương, định hướng xây dựng Khu công nghiệp FLC Hoàng Long thành khu công nghiệp kiểu mẫu, cả về đầu tư hạ tầng lẫn cảnh quan kiến trúc xanh- sạch - đẹp, cả về sự tiện lợi và hấp dẫn nhà đầu tưtrong thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, và đặc biệt là kiểu mẫu về bố trí các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho người lao động, bố trí các công trình, dịch vụ công cộng, nhà ở cho công nhân.

Ngay tại lễ khởi công, FLC đã ký thỏa thuận hợp tác với Hong Fu - tập đoàn lớn thứ hai thế giới về sản lượng gia công giày dép - về việc thuê mặt bằng đầu tư vào Khu công nghiệp FLC Hoàng Long. Hong Fu Việt Nam dự kiến đợt đầu sẽ thuê khoảng 20 ha đất hạ tầng tại KCN FLC Hoàng Long và sẽ mở rộng diện tích thuê trong thời gian tới.

Đại diện Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Hong Fu Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC cam kết sẽ dành những nguồn lực tốt nhất về con người, tài chính… để dự án triển khai đúng tiến độ.

Khu công nghiệp FLC Hoàng Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với chức năng là khu công nghiệp đa ngành, như viễn thông, phần mềm, lắp ráp công nghệ cao, sản xuất đồ công nghiệp tiêu dùng, may mặc, giày da… Dự án được thực hiện với quy mô 286 ha, tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, dự kiến sau hoàn thành sẽ tạo công ăn việc làm cho từ 60.000-80.000 lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây đường dây 110kV vượt biển dài nhất Việt Nam
Khởi công xây đường dây 110kV vượt biển dài nhất Việt Nam

Hôm nay (4/9), công trình đường dây 110kV trên không vượt biển dài nhất Việt Nam chính thức được khởi công tại tỉnh Kiên Giang.

Khởi công xây đường dây 110kV vượt biển dài nhất Việt Nam

Khởi công xây đường dây 110kV vượt biển dài nhất Việt Nam

Hôm nay (4/9), công trình đường dây 110kV trên không vượt biển dài nhất Việt Nam chính thức được khởi công tại tỉnh Kiên Giang.

Khởi công Dự án cáp treo dài nhất thế giới
Khởi công Dự án cáp treo dài nhất thế giới

VOV.VN -Ngày 4/9/2015, tập đoàn Sun Group khởi công giai đoạn 1 dự án cáp treo và quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc. 

Khởi công Dự án cáp treo dài nhất thế giới

Khởi công Dự án cáp treo dài nhất thế giới

VOV.VN -Ngày 4/9/2015, tập đoàn Sun Group khởi công giai đoạn 1 dự án cáp treo và quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc. 

Khởi công dự án đường dây điện vượt biển trên không dài nhất Việt Nam
Khởi công dự án đường dây điện vượt biển trên không dài nhất Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 4/9 đã phát lệnh khởi công Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang.

Khởi công dự án đường dây điện vượt biển trên không dài nhất Việt Nam

Khởi công dự án đường dây điện vượt biển trên không dài nhất Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 4/9 đã phát lệnh khởi công Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang.

Khởi công xây Cảng tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn
Khởi công xây Cảng tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn

VOV.VN - Cảng tổng hợp Gang Thép Nghi Sơn quy mô 71 ha, bao gồm diện tích bến cảng và khu hậu cần kho bãi chứa nguyên liệu và hàng hóa.

Khởi công xây Cảng tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn

Khởi công xây Cảng tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn

VOV.VN - Cảng tổng hợp Gang Thép Nghi Sơn quy mô 71 ha, bao gồm diện tích bến cảng và khu hậu cần kho bãi chứa nguyên liệu và hàng hóa.

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào
Thủ tướng dự lễ khởi công dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Thủ tướng đã dự lễ khởi công Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Noỏng-bôc, tỉnh Khăm-muôn, Lào do Tập đoàn Hóa chất làm chủ đầu tư

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào

Thủ tướng dự lễ khởi công dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Thủ tướng đã dự lễ khởi công Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Noỏng-bôc, tỉnh Khăm-muôn, Lào do Tập đoàn Hóa chất làm chủ đầu tư

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án VSIP Nghệ An
Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án VSIP Nghệ An

VOV.VN - Sáng 16/9 tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công Dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore (VSIP) tại Nghệ An.

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án VSIP Nghệ An

Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án VSIP Nghệ An

VOV.VN - Sáng 16/9 tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công Dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore (VSIP) tại Nghệ An.