3 hãng điện tử lớn bị phạt 182 triệu USD

Philips, Samsung Electronics và Infineon Technologies bị phạt vì hành vi thao túng giá chip dùng trong SIM điện thoại.

Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên phạt ba công ty- Philips, Samsung Electronics và Infineon Technologies vì hành vi thao túng giá chip dùng trong SIM điện thoại, với mức tiền phạt lên tới 138 triệu euro, xấp xỉ 182 triệu USD.

Kết quả điều tra của EU cho thấy, trong thời gian từ năm 2003 – 2005, 3 công ty kể trên đã ngấm ngầm thảo luận và trao đổi những thông tin thương mại “nhạy cảm” liên quan đến giá cả, khách hàng, các hợp đồng đang đàm phán, năng lực sản xuất, công suất sử dụng và những định hướng về thị trường.

Joaquin Almunia, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu phụ trách chính sách cạnh tranh cho biết, hành vi của 3 công ty này là bất hợp pháp. Trong thời đại kỹ thuật số, chip thẻ thông minh đang được mọi người sử dụng rộng rãi, trong điện thoại di động, thẻ ngân hàng hay đến cả hộ chiếu của họ. 

Theo Almunia, các công ty sản xuất chúng nên tập trung vào việc tăng khả năng cạnh tranh của mình. Nhưng nếu thay vào đó, họ lại lựa chọn thông đồng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và người tiêu dùng, thì họ sẽ nhận được biện pháp trừng phạt thích đáng.

Công ty Infineon Technologies của Đức bị phạt nặng nhất với số tiền phạt là 82,8 triệu euro. Trả lời hãng tin Reuters, công ty này phủ nhận kết quả điều tra của EU và cho biết họ sẽ kháng cáo lên Tòa án cấp cao ở Luxembourg.

Hai công ty khác là Samsung Electronics của Hàn Quốc bị phạt 35,12 triệu euro và Philips của Hà Lan chịu phạt 20,15 triệu euro.

Phát ngôn viên của hãng Philips, ông Steve Klink tuyên bố, phán quyết của EU là vô căn cứ và họ cũng sẽ đưa vụ việc này lên tòa án. Trong khi đó, hãng Samsung Electronics chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về án phạt của EU.

3 công ty kể trên được cho là đã cố gắng đàm phán với EU nhằm giảm mức tiền xuống 10% nhưng không thành công, hãng Reuters cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD
Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee là người đứng đầu danh sách 400 tỷ phú hàng đầu Hàn Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

Chủ tịch Tập đoàn Samsung có 12,6 tỷ USD

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee là người đứng đầu danh sách 400 tỷ phú hàng đầu Hàn Quốc.

Phạt doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng
Phạt doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Doanh nghiệp Trường Thống đã có hành vi mua bán dầu DO không kê khai hóa đơn nhằm trốn thuế.

Phạt doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Phạt doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng

Doanh nghiệp Trường Thống đã có hành vi mua bán dầu DO không kê khai hóa đơn nhằm trốn thuế.