300 tỷ phú “kiếm” hơn 524 tỷ USD trong năm 2013

VOV.VN -Bill Gates trở lại vị trí người giàu nhất thế giới, với tài sản 78,5 tỷ USD.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, chốt phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày 31/12/2013, tổng giá trị tài sản ròng của 300 tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng lên mức 3.700 tỷ USD. Lĩnh vực công nghệ thông tin có mức tăng lợi nhuận cao nhất năm, với 28% so với năm ngoái.

Bill Gates đã vượt mặt Carlos Slim (phải) để dẫn đầu bảng xếp hạng

Trong số đó, tài sản của tỷ phú Bill Gates (58 tuổi, người Mỹ) tăng mạnh nhất trong năm 2013, với mức tăng thêm 15,8 tỷ USD, làm cho khối tài sản của ông tăng lên 78,5 tỷ USD. Cùng kỳ, giá cổ phiếu của Microsoft tăng 40%. Bill Gates đã trở lại vị trí người giàu nhất thế giới. 

Tỷ phú có tài sản ròng lớn thứ hai trong năm 2013 là nhà sáng lập công ty quản lý casino lớn nhất thế giới Las Vegas Sands - Sheldon Adelson. Năm qua, giá trị tài sản của Sheldon Adelson tăng lên mức 37,1 tỷ USD, nhờ giá cổ phiếu của Las Vegas Sands tăng 71%.

Còn nhà sáng lập Mark Zuckerberg của mạng xã hội Facebook cũng có tài sản tăng lên 24,7 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của mạng này tăng hơn gấp đôi, giúp tỷ phú này trở lại vị trí top 20 trong bảng xếp hạng.

Hai nhà đồng sáng lập của công cụ tìm kiếm Google là Larry Page và Sergey Brin mỗi người cũng đã “kiếm” được khoảng 10 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu Google tăng 58% trong năm.

Tại châu Âu, tỷ phú kinh doanh thời trang bán lẻ người Tây Ban Nha - Amancio Ortega – tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất châu Âu. Giá trị tài sản ròng của ông Ortega đã tăng 14% trong năm qua, đạt mức 66,4 tỷ USD. Hiện ông Amancio Ortega là người giàu thứ ba thế giới, sau Bill Gates và Carlos Slim.

Tại châu Á, tỷ phú Lý Gia Thành, 85 tuổi (Hồng Kông) duy trì vị trí người giàu nhất khu vực châu Á, với khối tài sản trị giá 30,2 tỷ USD. Tuy vậy, tỷ phú châu Á kiếm nhiều tiền nhất năm qua lại là ông chủ sòng bạc Macau - Lui Che Woo, với mức giá trị tài sản ròng tăng thêm 14,2 tỷ USD.

Tỷ phú người Mexico Carlos Slim – người từng giữ vị trí giàu nhất thế giới đầu năm 2013- giờ lại là một trong 70 tỷ phú có mức giá trị tài sản ròng suy giảm trong 12 tháng qua. Công ty điện thoại di động America Movil SAB của ông đã thất thu khoảng 1,4 tỷ USD trong năm. Doanh thu của công ty này giảm 12% trong 3 tháng đầu năm 2013, sau khi chính phủ Mexico thông qua một dự luật nhằm hạn chế sự độc quyền của các nhà tỷ phú trong lĩnh vực viễn thông. Đến hết năm, doanh thu của công ty chỉ tăng 2% so với năm trước đó, nhờ kế hoạch mở rộng kinh doanh sang thị trường châu Âu đem lại hiệu quả.

Trong danh sách những tỷ phú bị “thất thu” trong năm qua, không thể không kể đến Eike Batista – ông chủ của Công ty dầu lửa OGX Petroleo & Gas Participacoes SA. Ông là người có giá trị tài sản ròng giảm nhiều nhất trong năm 2013, với mức giảm hơn 12 tỷ USD. OGX Petroleo & Gas Participacoes SA - công ty dầu lửa từng biến ông thành tỷ phú giàu có nhất Brazil, đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 10/2013. Từ chỗ là người giàu thứ 8 thế giới vào tháng 3/2012, tài sản ròng của ông Batista giờ thậm chí về số âm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí mật kiếm tiền của tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng
Bí mật kiếm tiền của tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng

Trở thành tỷ phú Việt đầu tiên được Forbes vinh danh, ông Phạm Nhật Vượng đang thành công trên con đường sự nghiệp.

Bí mật kiếm tiền của tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng

Bí mật kiếm tiền của tỷ phú số 1 Việt Nam Phạm Nhật Vượng

Trở thành tỷ phú Việt đầu tiên được Forbes vinh danh, ông Phạm Nhật Vượng đang thành công trên con đường sự nghiệp.

Tỷ phú Murdoch đạt được thỏa thuận ly hôn với người vợ ba
Tỷ phú Murdoch đạt được thỏa thuận ly hôn với người vợ ba

VOV.VN - Chi tiết về việc giải quyết vụ ly hôn không được tiết lộ.

Tỷ phú Murdoch đạt được thỏa thuận ly hôn với người vợ ba

Tỷ phú Murdoch đạt được thỏa thuận ly hôn với người vợ ba

VOV.VN - Chi tiết về việc giải quyết vụ ly hôn không được tiết lộ.

15 chuyên cơ tỷ phú vào Việt Nam bằng cách nào?
15 chuyên cơ tỷ phú vào Việt Nam bằng cách nào?

Số lượng 15 chuyên cơ đậu ở sân bay Đà Nẵng từ 14-17/11 có thể nói là nhiều nhất trong một sự kiện được nhà chức trách cấp phép

15 chuyên cơ tỷ phú vào Việt Nam bằng cách nào?

15 chuyên cơ tỷ phú vào Việt Nam bằng cách nào?

Số lượng 15 chuyên cơ đậu ở sân bay Đà Nẵng từ 14-17/11 có thể nói là nhiều nhất trong một sự kiện được nhà chức trách cấp phép

Tỷ phú Khodorkovsky không phải là đối thủ của ông Putin?
Tỷ phú Khodorkovsky không phải là đối thủ của ông Putin?

VOV.VN -Ngay sau khi được trả tự do, Khodorkovsky tuyên bố sẽ không tham gia chính trường hay tìm cách lấy lại tài sản.

Tỷ phú Khodorkovsky không phải là đối thủ của ông Putin?

Tỷ phú Khodorkovsky không phải là đối thủ của ông Putin?

VOV.VN -Ngay sau khi được trả tự do, Khodorkovsky tuyên bố sẽ không tham gia chính trường hay tìm cách lấy lại tài sản.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu top 10 người giàu nhất VN
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu top 10 người giàu nhất VN

Ông Vượng đang nắm giữ khoảng 19.780 tỷ đồng, gấp 3 giá trị tài sản của người kế tiếp là ông Đoàn Nguyên Đức.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu top 10 người giàu nhất VN

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu top 10 người giàu nhất VN

Ông Vượng đang nắm giữ khoảng 19.780 tỷ đồng, gấp 3 giá trị tài sản của người kế tiếp là ông Đoàn Nguyên Đức.

15 tỷ phú ngân hàng giàu nhất trên sàn chứng khoán 2013
15 tỷ phú ngân hàng giàu nhất trên sàn chứng khoán 2013

Ngôi vị quán quân thuộc về ông chủ của OceanBank Hà Văn Thắm.

15 tỷ phú ngân hàng giàu nhất trên sàn chứng khoán 2013

15 tỷ phú ngân hàng giàu nhất trên sàn chứng khoán 2013

Ngôi vị quán quân thuộc về ông chủ của OceanBank Hà Văn Thắm.