4 tháng, gần 18.000 doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động

Con số này cho thấy khu vực doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại Kỳ họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 cho biết, 4 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 18.000 doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động.

Số doanh nghiệp giải thế hoặc dừng sản xuất trong 4 tháng qua tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số doanh nghiệp không còn hoạt động chiếm gần 30% tính từ khi đổi mới kinh tế đến nay. Như vậy, cả nước hiện chỉ còn trên 463.800 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm tỷ lệ hơn 70% số doanh nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là số doanh nghiệp thành lập mới liên tục giảm, trong khi đó số lượng doanh nghiệp thu hẹp, ngừng và chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng.

Nguyên nhân là do nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, cuộc khủng hoảng nợ công diễn ra tại châu Âu và giá dầu mỏ tăng cao. Bên cạnh đó, có những nguyên nhân liên quan đến diễn biến kinh tế trong nước, như: lãi suất vay vốn ngân hàng luôn duy trì ở mức cao và việc cắt giảm mạnh đầu tư công, cộng với sự đóng băng mạnh của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến hàng loạt lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân nội tại của doanh nghiệp như: quản lý yếu kém, công nghệ lạc hậu, đầu tư dàn trải. Hiện có nhiều doanh nghiệp bị nợ xấu nên không thể vay vốn thêm và theo kết quả khảo sát, có 75,3% doanh nghiệp cho rằng việc tiếp cận vốn vay đang cản trở hoạt động của doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên