ADB cho vay hơn 410 triệu USD xây dựng đường cao tốc

Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây có chiều dài 51 km với tổng vốn đầu tư 932 triệu USD.

Chiều nay (20/3) tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ký kết hiệp định cho vay trị giá 410.200.000 USD để xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Tổng vốn đầu tư dự án là 932 triệu USD, trong đó vốn vay từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) là 410.200.000 USD; Vốn vay từ Chính phủ Nhật Bản là 516 triệu 500 nghìn USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 5.700.000 USD. Tuyến đường cao tốc này có 4 làn xe, từ nút giao thông vành đai 2 của quận 9 TP. HCM tới nút giao thông quốc lộ 1, tại Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2014 sẽ góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và tăng trưởng kinh tế TP. HCM và các tỉnh, thành phố lân cận.  Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia, Trưởng văn phòng Đại diện ADB tại Việt Nam, nói: “Thời gian qua, Việt Nam chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và nhiều dự án đã đi vào hoạt động, góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên thực tế hệ thống giao thông ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là những khu vực kinh tế trọng điểm, có tốc độ tăng trưởng nhanh như TP. HCM và Hà Nội. Mạng lưới giao thông quanh khu vực TP. HCM luôn bị tắc nghẽn dẫn đến tăng chi phí xã hội không cần thiết và cản trở tăng trưởng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên