Australia xuất khẩu trâu sang Việt Nam để giết thịt

Hơn 200 con trâu đầu tiên của Australia sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong vài tuần tới.

Nguồn tin từ Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho hay, thương vụ xuất khẩu trâu Australia sang Việt Nam đã hoàn tất thủ tục và lô hàng đầu tiên sẽ đến Việt Nam trong những ngày tới.

Bộ trưởng Công nghiệp ưu tiên Willem Westra Van Holthe cho biết, sau chuyến hàng chở 222 con trâu đầu tiên tới Việt Nam, lô hàng 600 con khác sẽ được xuất cảng vào tuần tới và 1.500 con sẽ được xuất khẩu trong tháng 4/2014.

Nguồn tin trên cho biết, số trâu Australia xuất sang Việt Nam dùng để giết thịt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêu hủy gần 4 tấn thịt trâu, bò
Tiêu hủy gần 4 tấn thịt trâu, bò

Số thịt gia súc này không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi hôi thối

Tiêu hủy gần 4 tấn thịt trâu, bò

Tiêu hủy gần 4 tấn thịt trâu, bò

Số thịt gia súc này không rõ nguồn gốc và đã bốc mùi hôi thối

Thu giữ hơn 400kg thịt trâu không rõ nguồn gốc
Thu giữ hơn 400kg thịt trâu không rõ nguồn gốc

Số thịt trâu đang được chuyển từ Quảng Bình vào TP HCM tiêu thụ.

Thu giữ hơn 400kg thịt trâu không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 400kg thịt trâu không rõ nguồn gốc

Số thịt trâu đang được chuyển từ Quảng Bình vào TP HCM tiêu thụ.

Thịt trâu và những món ăn đặc sắc
Thịt trâu và những món ăn đặc sắc

Miếng thịt vừa chín tới, chấm gọn một gắp vào chén cơm mẻ chua ngọt để thấm thía vị cay, thơm của món ăn ngon và bổ dưỡng.

Thịt trâu và những món ăn đặc sắc

Thịt trâu và những món ăn đặc sắc

Miếng thịt vừa chín tới, chấm gọn một gắp vào chén cơm mẻ chua ngọt để thấm thía vị cay, thơm của món ăn ngon và bổ dưỡng.

Long An tiêu hủy 7 tấn thịt trâu, bò không đảm bảo chất lượng
Long An tiêu hủy 7 tấn thịt trâu, bò không đảm bảo chất lượng

Số thịt trâu bò này được bảo quản trong 2 container nhưng không đủ độ lạnh nên đã bị biến chất

Long An tiêu hủy 7 tấn thịt trâu, bò không đảm bảo chất lượng

Long An tiêu hủy 7 tấn thịt trâu, bò không đảm bảo chất lượng

Số thịt trâu bò này được bảo quản trong 2 container nhưng không đủ độ lạnh nên đã bị biến chất

Nhập khẩu thịt trâu, bò sẽ chịu mức thuế suất 33%
Nhập khẩu thịt trâu, bò sẽ chịu mức thuế suất 33%

Đối với phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chịu mức thuế suất từ 10-15%.  

Nhập khẩu thịt trâu, bò sẽ chịu mức thuế suất 33%

Nhập khẩu thịt trâu, bò sẽ chịu mức thuế suất 33%

Đối với phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chịu mức thuế suất từ 10-15%.