Bạc Liêu có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu ĐBSCL

VOV.VN - Bạc Liêu có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,05% so với cùng kỳ, cao nhất trong vùng ĐBSCL năm 2021.

Năm 2021, Bạc Liêu có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu ĐBSCL. Đây là kết quả khả quan được ông Phạm Văn Thiều- Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, bắt đầu diễn ra hôm nay 8/12. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, năm nay, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động toàn diện các mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy nhiên với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Bạc Liêu đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép: “Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”, từ đó, đã giúp cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, lĩnh vực nông nghiệp- thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Bạc Liêu. Mặc dù chịu ảnh hưởng của hạn hán, mặn xâm nhập, mưa bão gây ngập úng và dịch bệnh Covid-19, song hầu hết các chỉ tiêu của ngành đều đạt và vượt so với cùng kỳ; các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và liên kết trong sản xuất tiếp tục phát triển. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác hơn 414.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng gần 9% so cùng kỳ; diện tích gieo trồng, năng suất cũng như sản lượng lúa, rau màu đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng Nông thôn mới luôn được đẩy mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ước đến cuối năm nay, toàn tỉnh có 16 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Phước Long và thành phố Bạc Liêu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, đồng thời đang trình hồ sơ thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với thị xã Giá Rai và huyện Vĩnh Lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bạc Liêu vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện các mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, làm cho 09/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao trong năm chưa đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2022, Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định. Bạc Liêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9-10%/năm, mức thu nhập đầu người đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu cải cách hành chính thúc đẩy kinh tế-xã hội
Bạc Liêu cải cách hành chính thúc đẩy kinh tế-xã hội

(VOV) -Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bạc Liêu từ thứ 37 năm 2011 đã vươn lên đứng thứ 7 của cả nước trong năm 2012.

Bạc Liêu cải cách hành chính thúc đẩy kinh tế-xã hội

Bạc Liêu cải cách hành chính thúc đẩy kinh tế-xã hội

(VOV) -Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bạc Liêu từ thứ 37 năm 2011 đã vươn lên đứng thứ 7 của cả nước trong năm 2012.

Phim tài liệu Mỹ về Việt Nam dự Tuần Liên hoan phim quốc tế tại Bắc Kinh
Phim tài liệu Mỹ về Việt Nam dự Tuần Liên hoan phim quốc tế tại Bắc Kinh

Bộ phim được đánh giá có nội dung sâu sắc về hậu quả cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và về những thách thức trong tiến trình hòa giải giữa hai nước

Phim tài liệu Mỹ về Việt Nam dự Tuần Liên hoan phim quốc tế tại Bắc Kinh

Phim tài liệu Mỹ về Việt Nam dự Tuần Liên hoan phim quốc tế tại Bắc Kinh

Bộ phim được đánh giá có nội dung sâu sắc về hậu quả cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và về những thách thức trong tiến trình hòa giải giữa hai nước