Bánh kẹo rởm tràn về nông thôn

Bánh kẹo “3 không” - không bao bì, không hướng dẫn sử dụng, không ghi nguồn gốc xuất xứ… đã tràn ngập thị trường.

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hiện ở hầu khắp các khu vực nông thôn, bánh kẹo rởm đã tràn ngập thị trường.

Tại hầu hết các điểm chợ trên địa bàn 2 huyện Mường Tè, Phong Thổ (Lai Châu), sản phẩm bánh kẹo hầu hết không có nguồn gốc xuất xứ, nhất là các khu vực giáp biên giới. Với lợi thế giá rẻ, mẫu mã đẹp nên những sản phẩm này vẫn được nhiều người dân lựa chọn.

Không chỉ ở những địa phương vùng sâu vùng xa mà ngay tại Hà Nội cũng tràn ngập bánh kẹo không đảm bảo chất lượng tại các chợ…với giá bán dao động từ 30.000 – 60.000 đồng/kg.

Mặc dù các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển bánh kẹo nhãn “3 không” vào nội địa nhưng kết quả chưa khả quan. Theo ngành chức năng, với việc tăng cường thanh, kiểm tra thị trường bánh, mứt kẹo dịp Tết, chắc chắn số vụ liên quan tới bánh kẹo “3 không” bị xử lý còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Tiến sĩ Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), khuyến cáo: Người tiêu dùng nên mua sản phẩm ở các đại lý, siêu thị có uy tín, cần cảnh giác với các loại thực phẩm có màu sắc lòe loẹt và không rõ nguồn gốc. Bánh kẹo được sản xuất thủ công, không rõ nguồn gốc sẽ không đảm bảo vệ sinh; sử dụng phụ gia được phép sử dụng. Các chất độc hại tích tụ trong cơ thể sẽ gây hại lâu dài cho sức khỏe./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên