Báo chí Ai Cập viết về kinh tế Việt Nam

Trở về sau chuyến thăm 1 tuần tới Việt Nam, phái đoàn 23 nhà báo, nhà nghiên cứu Ai Cập đã có một loạt bài viết đăng trên các báo lớn ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế, chính sách thu hút đầu tư của  Việt Nam.

Trên tờ Kim Tự Tháp (Al Ahram) ngày 9/10, nhà báo Hani có bài viết với nội dung: ‘’Ai Cập muốn tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế với các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một mô hình phát triển mạnh trong thời điểm hiện nay. Việt Nam đã mở cửa thị trường với bên ngoài và tăng cường quan hệ kinh tế với các nước châu Phi, trong đó có Ai Cập. Mặc dù bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn tăng. Về sản phẩm cá tra, cá basa của Việt Nam, Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam khẳng định, các sản phẩm này chất lượng cao và được xuất khẩu sang thị trường châu Âu”.

Trên tờ Al Ahram buổi chiều số ra ngày 28/9 và báo Cộng hoà (Gumhuria), nhà báo Labiba Shahin đã đề cấp tới sự chênh lệch trong cán cân thương mại 2 nước. Tác giả đã trích lời đại sứ nước này tại Hà Nội: “Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ai Cập vẫn còn thấp mới chỉ đạt 168 triệu USD năm 2009, trong đó Ai Cập xuất khẩu đạt 20 triệu USD. Đại sứ cho rằng kim ngạch này chưa tương xứng với quan hệ chính trị, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Cần tăng cường xuất khẩu và mở triển lãm hàng hoà Ai Cập tại Việt Nam, cũng như thành lập Hội đồng kinh doanh chung và thành lập phòng thương mại và du lịch Ai Cập tại Việt Nam. Cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch vì hiện nay du khách Ai Cập tới Việt Nam và ngược lại còn thấp”.

Trên báo Gumhuria số ra ngày 29/9, 4/10, nhà báo Hani Salah đã đề cập sự thành công của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài trong khi Ai Cập gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư vào vịnh Suez. Bài báo đã đưa ra các trích dẫn trong chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Trên báo Al Arabia số ra ngày 3/10 có tít “Kinh nghiệm của Việt Nam… Đó là mô hình phát triển ở châu Á”. Tác giả đã đề cấp cái nhìn mới và vì sao lại chọn Việt Nam. Thập kỷ 80 -90 nhiều quan chức Ai Cập đã đi tiềm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của các nước nhưng vẫn chưa thành công. Sau chuyến thăm mới đây, Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Ai Cập cho rằng, cần học tập kinh nghiệm của Việt Nam. Bởi vậy, ông các nhà báo Ai Cập cần tận mắt chứng kiến sự phát triển của Việt Nam và có những bài viết để lãnh đạo và người dân hiểu thêm về Việt Nam và có những áp dụng cho sự phát triển và thu hút đầu tư vào Ai Cập.

Các báo đều đề cập tới việc cần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đặc biệt là đầu tư. Chính phủ hai nước có nhiều chính sách hấp dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Doanh nghiệp, thương nhân hai nước cần tăng cường xuất khẩu để nâng kim ngạch hai chiều lên 500 triệu USD trong năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên