Bất động sản 2015: tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN -Năm 2015 sẽ là năm phát triển ồ ạt của các tổ chức nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản ở rất nhiều phân khúc.

Năm 2014, đầu tư FDI vào bất động sản chiếm tới 40% đầu tư cả nước. Bất động sản là lĩnh vực đứng thứ 2 trong thu hút đầu tư nước ngoài chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Với yếu tố thuận lợi hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, năm 2015, bất động sản Việt Nam vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 32 dự án bất động sản mới, tổng nguồn vốn là 17,33 tỉ đô la Mỹ. Đầu tư FDI trong lĩnh vực bất động sản đã tăng lên chiếm tới 40% đầu tư cả nước, đứng thứ 2 chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo.

Lý giải về kết quả này, chuyên gia đầu tư bất động sản Sử Ngọc Khương cho rằng: “Thị trường bất động sản gần như được xem là đáy của thị trường, do vậy cơ hội đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam là rất lớn, cho nên nguồn vốn FDI tăng lên là chuyện bình thường. Thông thường trong lĩnh vực bất động sản, thì các nước trong khu vực châu Á đầu tư chính vào thị trường Việt Nam, trong đó có thể kể đến Nhật, Hàn Quốc, Singapo là những nước tiêu biểu tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam”.

Theo nhiều chuyên gia, năm 2015, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bởi thị trường này có sự tăng trưởng khá tốt và đang trên đà phục hồi. Cơ hội mở ra nhiều hơn khi thời gian tới, Việt Nam sẽ tham gia vào Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương cũng như các khối thương mại tự do.

Ngoài ra, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã nới lỏng nhiều quy định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Cường – Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội nhận định: “Đặc biệt là Luật cho phép các nhà đầu tư, các thương nhân, các tổ chức nước ngoài, tức là mở rộng hơn các thành phần được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đấy chính là cơ hội và năm 2015 sẽ là năm phát triển ồ ạt của các tổ chức nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản ở rất nhiều phân khúc”.

Không chỉ thu hút lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài, bất động sản còn là kênh hấp thụ vốn rất tốt từ lượng kiều hối đổ về Việt Nam. Trong số 10-13 tỷ đô la Mỹ kiều hối hàng năm, thì gần 20% dành cho lĩnh vực bất động sản. Hơn nữa, thị trường bất động sản đã và đang được sự hỗ trợ lớn từ phía Nhà nước, nên dự báo kiều hối đổ vào lĩnh vực này còn tăng lên đáng kể trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng bộ phận định giá và tư vấn tài chính, Công ty Savills Hà Nội phân tích: “Chúng ta đang có 1 quá trình hội nhập kinh tế quốc tế rất mạnh mẽ, đi kèm với nó là những cam kết của Chính phủ trong việc nới lỏng các thủ tục hành chính và cam kết hội nhập một cách sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Theo nhận định của chúng tôi, không chỉ nguồn vốn đầu tư nước ngoài mà ngay cả nguồn vốn đầu tư trong nước trong năm tới sẽ tăng đáng kể. Các nhà đầu tư và các ngân hàng đang có những dòng tiền sẵn sàng đầu tư vào bất động sản, chỉ chờ có cơ hội là sẵn sàng triển khai”.

Rõ ràng, chưa thể khẳng định bất động sản sẽ tạo nên sự bùng nổ trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhưng với đà phục hồi hiện tại cũng như nhiều cơ chế, chính sách mới được ban hành, thị trường bất động sản hứa hẹn sẽ giảm dần hàng tồn kho và có nhiều khởi sắc trong năm 2015 và những năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015
Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015

VOV.VN-Theo Savilss, thị trường BĐS được kỳ vọng tăng trưởng năm 2015, nhưng vẫn có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động đầu cơ tăng mạnh.

Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015

Đầu cơ tăng mạnh tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản 2015

VOV.VN-Theo Savilss, thị trường BĐS được kỳ vọng tăng trưởng năm 2015, nhưng vẫn có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động đầu cơ tăng mạnh.

Nhà mỏng, méo đang mọc lên nhanh chóng trên đường Thanh Nhàn
Nhà mỏng, méo đang mọc lên nhanh chóng trên đường Thanh Nhàn

VOV.VN - Những hình ảnh này không chỉ gây mất an toàn, mất mỹ quan đô thị, đi ngược lại với chủ trương của Thành phố.

Nhà mỏng, méo đang mọc lên nhanh chóng trên đường Thanh Nhàn

Nhà mỏng, méo đang mọc lên nhanh chóng trên đường Thanh Nhàn

VOV.VN - Những hình ảnh này không chỉ gây mất an toàn, mất mỹ quan đô thị, đi ngược lại với chủ trương của Thành phố.

PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán
PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).

PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán

PetroVietnam không được đầu tư bất động sản, tài chính, chứng khoán

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam).

TS Lê Xuân Nghĩa cảnh báo ẩn số rủi ro nợ xấu bất động sản 2015
TS Lê Xuân Nghĩa cảnh báo ẩn số rủi ro nợ xấu bất động sản 2015

Rủi ro lớn nhất của thị trường bất động sản năm 2015 là xử lý nợ bằng cách giãn và khoanh nợ, theo TS Lê Xuân Nghĩa - Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển kinh doanh phân tích.

TS Lê Xuân Nghĩa cảnh báo ẩn số rủi ro nợ xấu bất động sản 2015

TS Lê Xuân Nghĩa cảnh báo ẩn số rủi ro nợ xấu bất động sản 2015

Rủi ro lớn nhất của thị trường bất động sản năm 2015 là xử lý nợ bằng cách giãn và khoanh nợ, theo TS Lê Xuân Nghĩa - Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển kinh doanh phân tích.

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ
Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

VOV.VN-Tính chung năm 2014, tồn kho bất động sản giảm 21,8%; một số dự án có vị trí tốt, giá nhà tăng khoảng 1-2% so với năm 2013.

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

VOV.VN-Tính chung năm 2014, tồn kho bất động sản giảm 21,8%; một số dự án có vị trí tốt, giá nhà tăng khoảng 1-2% so với năm 2013.

Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà
Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà

Hiện tổng cho vay bất động sản tại TP HCM trên 120.000 tỷ đồng, trong đó cho vay sửa chữa nhà chiếm từ 17 -18%.

Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà

Được vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng để sửa nhà

Hiện tổng cho vay bất động sản tại TP HCM trên 120.000 tỷ đồng, trong đó cho vay sửa chữa nhà chiếm từ 17 -18%.

Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng
Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng

Hiện nay, căn hộ cao - trung cấp có vị trí đắc địa tại Hà Nội và Tp.HCM, tình trạng tăng giá cục bộ, mua bán chênh lệch đã quay trở lại

Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng

Dự án bất động sản xuất hiện giá chênh tới hàng trăm triệu đồng

Hiện nay, căn hộ cao - trung cấp có vị trí đắc địa tại Hà Nội và Tp.HCM, tình trạng tăng giá cục bộ, mua bán chênh lệch đã quay trở lại

Chuẩn bị quỹ đất di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội
Chuẩn bị quỹ đất di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Quỹ đất sau khi di dời được ưu tiên để phát triển công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe…

Chuẩn bị quỹ đất di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Chuẩn bị quỹ đất di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội

Quỹ đất sau khi di dời được ưu tiên để phát triển công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe…

Hà Nội luẩn quẩn với xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo
Hà Nội luẩn quẩn với xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

VOV.VN -Những bất cập trong quản lý trật tự xây dựng nên nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn đua nhau dựng lên.

Hà Nội luẩn quẩn với xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

Hà Nội luẩn quẩn với xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo

VOV.VN -Những bất cập trong quản lý trật tự xây dựng nên nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn đua nhau dựng lên.