Bất động sản cho thuê "nóng" trở lại sau 2 năm đóng băng

VOV.VN - Các loại hình bất động sản cho thuê đang hồi phục “ngoạn mục”, khiến mảng thị trường này sôi động trở lại.

Sau 2 năm đại dịch, quý II/2022 là những tháng đầu tiên chị Đồng Linh Chi (Ngọc Khánh, Hà Nội) cho thuê được kín chung cư mini ở Cầu Diễn. Năm 2020, xen kẽ các tháng bùng phát dịch, chị Chi túc tắc cho thuê, chỉ còn 5-7 phòng trống. Nhưng hồi giữa năm 2021, cao điểm của đợt giãn cách xã hội ở Hà Nội, chỉ có 10/35 phòng được thuê. Người thuê chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ không thể về quê được. Còn hầu hết sinh viên, người lao động chưa lập gia đình đều khăn gói về quê.

Chị Chi chia sẻ, toà chung cư mini vừa khai thác được 3 năm, mới thu được chút vốn liếng thì xảy ra dịch bệnh. Tiền vay ngân hàng trả lãi mỗi tháng vài chục triệu, trong khi đó phòng bỏ trống nhiều, gia đình chị gần như “kiệt sức”.

May mắn, 3 tháng nay, các căn hộ hầu như không còn một phòng nào trống, thậm chí khách đến sau vẫn đăng ký xếp hàng chờ nếu có người trả lại không thuê.

Về giá thuê chị cho biết, mặc dù cung không đủ cầu, những người thuê hầu hết là đều giới trẻ, mới đi làm hoặc đang là sinh viên nên chị không tăng giá.

Anh Trần Bình Minh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại đón đầu cơ hội cho thuê bằng cách trong đại dịch, một số nhà đầu tư cắt lỗ chung cư vì không thể có khách thuê, anh đã “săn lùng” mua được ở một số dự án trên đường Hồ Tùng Mậu, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm). Nay thị trường nhà ở cho thuê được nhiều khách hàng tìm kiếm, các căn chung cư anh mua trước đó cũng không còn chỗ trống. Theo anh, hiện giá thuê được hồi phục như trước khi có dịch. Trung bình từ 10-18 triệu đồng/căn hộ từ 70-120m2.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường nhà ở cho thuê “ăn nên làm ra”, trong những tháng đầu của năm 2022, nhu cầu mở rộng tại thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài tăng cao đáng kể đã kéo theo nhu cầu sử dụng văn phòng lớn hơn.

Báo cáo mới đây của batdongsan.com.vn cho biết, sau 2 năm đại dịch mức độ quan tâm tới mảng cho thuê tiếp tục phục hồi, nếu như lấy quý 2/2020 cho thuê ở mức 100%, thì đến quý 2/2021 tăng 113%, đặc biệt quý 2/2022 tăng 137%.

Sự phục hồi này diễn ra mạnh mẽ ở cả Hà Nội và TP.HCM và trên hầu hết các loại hình bất động sản.

Theo khảo sát của batdongsan.com.vn, tại Hà Nội, mức độ quan tâm cho thuê từ năm 2020 đến năm 2022 tăng 25%, còn tại TP.HCM tăng 23%.

Theo loại hình, nhà riêng tăng 7%, chung cư 17%, nhà phố tăng 60%, văn phòng 100%. Nhìn vào số liệu trên cho thấy, văn phòng có mức độ tăng cao nhất, điều này dễ lý giải khi các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại hoạt động bình thường, nhu cầu thuê văn phòng để mở rộng quy mô hoạt động của các doanh nghiệp tăng, trong đó phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ…

Về loại hình chung cư, mức độ quan tâm tăng chủ yếu ở ngoài trung tâm Hà Nội và phía đông TP.HCM. Theo đó, mức độ quan tâm cho thuê chung cư tại Hà Nội quý 2/2022 so với quý 2/2021 ở khu vực huyện Đông Anh tăng 52%, Hoàn Kiếm 11%, Gia Lâm 42%, Tây Hồ 31%, tuy nhiên quận Đống Đa lại giảm 3%.

Còn mức độ quan tâm cho thuê tại TP.HCM quý 2/2022 so với quý 2/2021 ở khu vực quận 1 tăng 35%, quận 9 tăng 14%, quận 3 tăng 27%, quận 4 tăng 26%, quận 2 tăng 52%, quận 7 tăng 32%.

Về lợi suất cho thuê, chung cư tại Hà Nội lợi suất ở mức ổn định, trong khi TP.HCM lại giảm.

Ở loại hình nhà phố, mức độ quan tâm tăng đều ở Hà Nội và khu vực trung tâm TP.HCM. Ở Hà Nội, quý 2/2022 so với quý 2/2021 tại quận Tây Hồ tăng 127%, Hoàn Kiếm tăng 102%, Long Biên tăng 99%, Đống Đa và Hai Bà Trưng 65%. Tại TP.HCM, mức độ quan tâm tăng cao nhất là quận 4 lên 138%, tiếp theo là quận 1 tăng 107%, quận 7 tăng 92%, quận 9 tăng 52%, thấp nhất là quận 2 tăng 8%.

Lợi suất cho thuê nhà phố đang tăng trở lại, tại Hà Nội tăng gần bằng mức trước đại dịch, còn TP.HCM đã trở lại bình thường như trước đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín dụng bất động sản: Tiếp cận khó hay dễ?
Tín dụng bất động sản: Tiếp cận khó hay dễ?

VOV.VN - Tín dụng ngân hàng luôn là nguồn vốn hỗ trợ đắc lực cho thị trường bất động sản trong thời gian qua. Do đó, việc kiểm soát chặt tín dụng bất động sản có thể sẽ khiến thị trường ảm đạm, thậm chí "đóng băng".

Tín dụng bất động sản: Tiếp cận khó hay dễ?

Tín dụng bất động sản: Tiếp cận khó hay dễ?

VOV.VN - Tín dụng ngân hàng luôn là nguồn vốn hỗ trợ đắc lực cho thị trường bất động sản trong thời gian qua. Do đó, việc kiểm soát chặt tín dụng bất động sản có thể sẽ khiến thị trường ảm đạm, thậm chí "đóng băng".

Giảm mạnh hoạt động đầu cơ nhờ kiểm soát tín dụng vào bất động sản
Giảm mạnh hoạt động đầu cơ nhờ kiểm soát tín dụng vào bất động sản

VOV.VN - Theo báo cáo của Đất Xanh Services, trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản Hà Nội duy trì trạng thái hạn chế nguồn cung. Còn tại thị trường TP.HCM, số lượng dự án mới giảm mạnh do các khó khăn về thủ tục pháp lý, quỹ đất và nguồn vốn đầu tư.

Giảm mạnh hoạt động đầu cơ nhờ kiểm soát tín dụng vào bất động sản

Giảm mạnh hoạt động đầu cơ nhờ kiểm soát tín dụng vào bất động sản

VOV.VN - Theo báo cáo của Đất Xanh Services, trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản Hà Nội duy trì trạng thái hạn chế nguồn cung. Còn tại thị trường TP.HCM, số lượng dự án mới giảm mạnh do các khó khăn về thủ tục pháp lý, quỹ đất và nguồn vốn đầu tư.

Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn trầm lắng những tháng cuối năm 2022
Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn trầm lắng những tháng cuối năm 2022

VOV.VN - Nửa đầu năm 2022, thị trường bất động sản tại TP.HCM rục rịch các hoạt động giới thiệu, mở bán dự án sau thời gian trầm lắng vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, nửa cuối năm 2022, nhiều chuyên gia dự báo thị trường bất động sản tại TP.HCM tiếp tục duy trì xu thế như đầu năm.

Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn trầm lắng những tháng cuối năm 2022

Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn trầm lắng những tháng cuối năm 2022

VOV.VN - Nửa đầu năm 2022, thị trường bất động sản tại TP.HCM rục rịch các hoạt động giới thiệu, mở bán dự án sau thời gian trầm lắng vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, nửa cuối năm 2022, nhiều chuyên gia dự báo thị trường bất động sản tại TP.HCM tiếp tục duy trì xu thế như đầu năm.

Thu ngân sách tăng mạnh nhờ bán dầu thô và thu thuế chuyển nhượng bất động sản
Thu ngân sách tăng mạnh nhờ bán dầu thô và thu thuế chuyển nhượng bất động sản

VOV.VN - Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách từ dầu thô nửa đầu năm 2022 đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, 180% cùng kỳ năm ngoái, chỉ trong tháng 6/2022, dầu thô đóng góp cho ngân sách gần 5.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách tăng mạnh nhờ bán dầu thô và thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Thu ngân sách tăng mạnh nhờ bán dầu thô và thu thuế chuyển nhượng bất động sản

VOV.VN - Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách từ dầu thô nửa đầu năm 2022 đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% dự toán, 180% cùng kỳ năm ngoái, chỉ trong tháng 6/2022, dầu thô đóng góp cho ngân sách gần 5.000 tỷ đồng.