Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4

(VOV) -Tại lễ hội, các DN trong nước đã  ký được hợp đồng bán cà phê cho đối tác nước ngoài có trị giá 300.000 USD.

Tối qua (12/3), tại Quảng trường 10/3 của thành phố Buôn Ma Thuột, đã diễn ra bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4 năm 2013.

Lễ hội cà phê lần này được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và thu hút được đông đảo lượng du khách trong và  ngoài nước tham dự.

Tại Lễ bế mạc, ngoài những chương trình văn nghệ đặc sắc được diễn ra với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, ca sỹ cùng nhiều  tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, Ban tổ chức  còn tôn vinh 20 nông dân sản xuất giỏi, 20 sản phẩm cà phê nhân, cà phê bột, cà phê hòa tan và hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho ngành cà phê trong những năm qua. Doanh nghiệp cà phê trong nước qua lễ hội cũng đã  ký được hợp đồng bán cà phê cho đối tác nước ngoài có trị giá 300.000 USD. Việc tôn vinh  người nông dân, những người vẫn một nắng hai sương để sản xuất ra sản phẩm cà phê đầu tiên của cà phê mang thương hiệu Buôn Ma thuột, không chỉ giúp cho người dân nhận thức rõ về vai trò của mình trong quá trình lao động sản xuất, mà còn giúp họ hướng tới sản xuất cà phê sạch, cà phê bền vững, từ đó nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột cũng như nâng cao hơn nữa đời sống của người dân.

Chị Phạm Thị Trang, người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột bày tỏ: “Lễ hội cà phê làm cho mọi người thấy trong lòng phấn khởi, hăng hái hơn. Chún tôi là những người làm cà phê đến lễ hội này có dịp được nếm nhiều loại cà phê khác nhau. Mong muốn những người làm cà phê là đạt được mức thu nhập cao và đưa ra thị trường các sả phẩm ngon hơn.”

Còn anh Phạm Văn Chí, nông dân ở thành phố Buôn Ma Thuột thì bày tỏ thế này: “Là một người dân Buôn Ma Thuột, tôi cảm thấy rất tự hào về lễ hội cà phê. Mọi người trên toàn quốc cũng như trên thế giới biết đến lễ hội cà phê và như thế nào làm được cà phê và để cho mọi người hiểu được cà phê ở Buôn Ma Thuột. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng những nhà đầu tư về với Buôn Ma Thuột để đem lại những công nghệ mới đưa cà phê buôn Ma Thuột nổi tiếng thế giới”

Dự kiến, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột tiếp theo  sẽ được tổ chức vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà phê Việt Nam: Cần cơ chế mua tạm trữ như lúa gạo?
Cà phê Việt Nam: Cần cơ chế mua tạm trữ như lúa gạo?

(VOV) - Cà phê Việt Nam chiếm gần 30% khối lượng cà phê giao dịch toàn cầu, nhưng giá trị kim ngạch mới chỉ chiếm 10%.

Cà phê Việt Nam: Cần cơ chế mua tạm trữ như lúa gạo?

Cà phê Việt Nam: Cần cơ chế mua tạm trữ như lúa gạo?

(VOV) - Cà phê Việt Nam chiếm gần 30% khối lượng cà phê giao dịch toàn cầu, nhưng giá trị kim ngạch mới chỉ chiếm 10%.

Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"
Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"

Nguyễn Lâm Diễm Trang, sinh năm 1991 đến từ Vĩnh Long, đã trở thành Đại sứ cà phê Việt Nam đầu tiên.

Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"

Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"

Nguyễn Lâm Diễm Trang, sinh năm 1991 đến từ Vĩnh Long, đã trở thành Đại sứ cà phê Việt Nam đầu tiên.

Đặng Lê Nguyên Vũ nói về Cà phê Việt
Đặng Lê Nguyên Vũ nói về Cà phê Việt

(VOV) - "Nếu chuẩn bị thật kỹ, thế giới sẽ để ý và nói về Trung Nguyên, nói về Việt Nam và nói về cà phê Việt Nam”.

Đặng Lê Nguyên Vũ nói về Cà phê Việt

Đặng Lê Nguyên Vũ nói về Cà phê Việt

(VOV) - "Nếu chuẩn bị thật kỹ, thế giới sẽ để ý và nói về Trung Nguyên, nói về Việt Nam và nói về cà phê Việt Nam”.

Nông dân mong chờ gì từ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột?
Nông dân mong chờ gì từ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột?

(VOV) -Người dân mong mỏi qua lễ hội sẽ đem lại cho họ sự yên tâm về giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Nông dân mong chờ gì từ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột?

Nông dân mong chờ gì từ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột?

(VOV) -Người dân mong mỏi qua lễ hội sẽ đem lại cho họ sự yên tâm về giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm.