Bến Tre liên tục giảm diện tích và sản lượng muối

(VOV) - Từ 2009 đến nay, mỗi năm diện tích muối ở Bến Tre giảm bình quân gần 1.000ha.

Tỉnh Bến Tre  hiện có gần 2.000 hộ diêm dân sinh sống bằng nghề sản xuất muối. Với diện tích hơn 1.400ha, tập trung ở  huyện Ba Tri, hơn 830 ha và Bình Đại  gần 600 ha, niên vụ 2011-2012, tổng sản lượng muối toàn tỉnh ước đạt khoảng trên 36.000 tấn, giảm trên 40% so với niên vụ trước đó.

 

Sản xuất muối sạch từ phương pháp phủ bạc.

Do tác động của biến đổi khí hậu và đầu ra của hạt muối khó khăn, diện tích và sản lượng muối ở tỉnh Bến Tre liên tục giảm. Hiện toàn tỉnh có hơn 1.400 ha muối, tính từ năm 2009 đến nay, mỗi năm diện tích muối ở tỉnh giảm bình quân gần 1.000ha. Đa số người dân chuyển từ đất muối sang nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Hiện nay, các ngành hữu quan tỉnh Bến Tre đang tìm biện pháp để ổn định diện tích muối, đảm bảo đời sống ngư dân như: Trợ vốn ưu đãi cho người làm muối, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất muối…Đặc biệt, khuyến cáo và tạo điều kiện cho diêm dân nhân rộng mô hình sản xuất muối sạch như phủ bạc trên nền đất muối.

Ông Nguyễn Văn Thường, Chi cục phó Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, từ trước tới nay, diêm dân sản xuất muối truyền thống có giá thấp và khó bán. Theo chủ trương của tỉnh, tới đây sẽ hướng diêm dân chuyển sang làm muối sạch bằng phương pháp phủ bạc. Hiện trên địa bàn đã có 7 mô hình, bước đầu cho thấy muối đạt chất lượng cao, năng suất gấp 3 lần so với muối truyền thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán muối làm từ… nước mắt
Bán muối làm từ… nước mắt

Một của hàng tại Anh đang rao bán một bộ sưu tập sản phẩm vô cùng độc đáo, đó là muối được làm từ những giọt nước mắt của con người.

Bán muối làm từ… nước mắt

Bán muối làm từ… nước mắt

Một của hàng tại Anh đang rao bán một bộ sưu tập sản phẩm vô cùng độc đáo, đó là muối được làm từ những giọt nước mắt của con người.

Nhập khẩu muối, đường không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước
Nhập khẩu muối, đường không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên khẳng định, thời điểm nhập khẩu đã chín muồi và không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

Nhập khẩu muối, đường không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước

Nhập khẩu muối, đường không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên khẳng định, thời điểm nhập khẩu đã chín muồi và không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

Tồn kho hơn 136.000 tấn muối
Tồn kho hơn 136.000 tấn muối

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến giữa tháng 5, lượng muối tồn kho trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xất là 136.488 tấn, bằng 58,1% so với cùng kỳ 2011.

Tồn kho hơn 136.000 tấn muối

Tồn kho hơn 136.000 tấn muối

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến giữa tháng 5, lượng muối tồn kho trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xất là 136.488 tấn, bằng 58,1% so với cùng kỳ 2011.