Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 16 doanh nghiệp

Trong số này có 10 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. 11 doanh nghiệp khác đầu tư vào Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Sáng 14/8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 16 doanh nghiệp đầu tư mới vào tỉnh này. Tham dự buổi lễ có Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Sigapore và đại diện hơn 30 doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Như vậy trong năm 2012, với việc thu hút 69 dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực như xây dựng, bất động sản, điện tử và điều chỉnh vốn tăng thêm hơn 2,3 tỷ USD, Bình Dương đã vươn lên trở thành địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước.

Ông Hoshino Toshiyuki, Tổng Giám đốc công ty TNHH  Becamex Tokyu cho biết, trong tình trạng kinh tế như hiện nay, nhiều doanh nghiệp mới đầu tư vào Bình Dương đã cho thấy chính quyền ở các địa phương tại Việt Nam đã tạo điều kiện rất tốt để thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để thu hút được nhiều hơn các nhà đầu tư, Việt Nam cần làm tốt hơn vấn đề nhà ở cho chuyên gia nước ngoài, cơ sở hạ tầng và giao thông đi lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên