Bình Thuận hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh hàng Tết

(VOV) -Để đảm bảo chất lượng, giá cả hàng hóa, tỉnh hỗ trợ 22 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay ưu đãi không lãi suất.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị hàng hóa tết của bà con tỉnh Bình Thuận đang trong thời điểm tấp nập. Và để đáp ứng nhu cầu mua sắm của bà con trong dịp này tỉnh Bình Thuận cũng đã chuẩn bị khá chu đáo kể cả về mặt hàng hóa cũng như phương thức bán hàng.

Nhằm đảm bảo hàng hóa cung ứng cho thị trường với giá cả ổn định không để tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến xảy ra, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân trong dịp tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, tỉnh Bình Thuận đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng để dự trữ các mặt hàng thiết yếu như: gạo, nếp, thịt các loại, đường, sữa,…. Trong đó, hỗ trợ 22 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay ưu đãi không lãi suất. Các mặt hàng này chủ yếu phục vụ cho người tiêu dùng tại các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và huyện đảo Phú Quý.

Ngoài việc bán hàng trực tiếp tại các điểm cố định, các đơn vị còn tổ chức thêm nhiều hình thức bán hàng lưu động tại các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa để phục vụ cho đồng bào dân tộc. Riêng tại thành phố Phan Thiết, Sở Công thương Bình Thuận còn tổ chức Hội chợ mua sắm tết. Hội chợ có 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia với hơn 300 gian hàng phục vụ nhân dân mua sắm hàng tết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Xúc tiến Thương mại Phương Nam - một trong những đơn vị tổ chức hội chợ cho biết: “Hội trợ thu hút rất nhiều bà con trong thành phố cũng như các huyện lân cận đến mua sắm. Ngoài ra còn có du khách trong và ngoài nước. Ngoài việc cung cấp hàng hóa phong phú về chủng loại chúng tôi còn quan tâm đến chất lượng sản phẩm”.

Ông Nguyễn Đức Hòa – Chánh văn Phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết thêm: Mục tiêu chung là để đồng bào phải có một cái tết vui tươi nhất. Chính vì thế, hàng hóa phải được chuyển đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số kể cả đảo Phú Quý. Ngoài việc dự trữ hàng hóa, dịp này, tỉnh cũng rất quan tâm đến chất lượng hàng hóa, chống hàng giả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường Tết Quý Tỵ
Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường Tết Quý Tỵ

(VOV)-Thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn và bánh kẹo là hàng Việt xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường và đang dần chiếm ưu thế.

Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường Tết Quý Tỵ

Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường Tết Quý Tỵ

(VOV)-Thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn và bánh kẹo là hàng Việt xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường và đang dần chiếm ưu thế.