Bộ Công thương mở rộng điều tra vụ cán bộ bị nghi nhận tiền lót tay

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định điều này khi trả lời báo chí về clip nghi vấn cán bộ ngành công thương nhận tiền của doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của báo chí về  clip nghi vấn bà Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng – nhận tiền của doanh nghiệp ngay tại văn phòng, ông Đỗ Thắng Hải cho biết: Trước mắt đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bà Phạm Thanh Hương.


Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải (ảnh V.H)

“Chiều qua, Bộ Công Thương đã cử 1 đoàn công tác gồm Thanh tra, Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Xuất nhập khẩu để nghe báo cáo tình hình. Dựa vào video, đoàn kiểm tra đã tìm được 2 doanh nghiệp, và hai doanh nghiệp này có nói đó là tiền lệ phí làm CO. Tôi đã có trong tay biên bản xác minh sự việc. Đây mới chỉ là xác minh bước đầu. Chúng tôi sẽ mở rộng và làm tổng thể, làm lại cả quá trình, tìm hiểu một cách khách quan nhất” – ông Đỗ Thắng Hải nói.

Như Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói, đây mới là thông tin ban đầu của Bộ, chưa phải kết luận cuối cùng. VOV.VN sẽ chờ kết luận điều tra chính thức của Bộ Công thương, trên cơ sở đó sẽ có thông tin tiếp theo về vụ việc này.

>> Xem clip: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay của doanh nghiệp ngay tại trụ sở:

Về những “lùm xùm” quanh việc thi tuyển công chức ở Cục quản lý Cạnh tranh và Cục quản lý thị trường, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói: Trước hết, về việc thi tuyển công chức của Cục quản lý cạnh tranh, đến giờ phút này, Bộ Công thương chưa nhận được đơn thư, phản ánh của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Qua báo chí, Bộ đã cử đoàn xuống trực tiếp kiểm tra. Theo kết quả giải trình, thì việc báo chí phản ánh là có 6 chỉ tiêu nhưng Cục lấy 09 biên chế là không phải. Bởi do biến động về nhân sự, Bộ đã đồng ý bổ sung thêm 3 biên chế cho Cục. Cuộc thi đã diễn ra minh bạch, công khai. Cục đã báo cáo kết quả. Bộ đã ra quyết định tuyển dụng 9 cán bộ này.

Về quan điểm của Chính phủ đối với các tiêu cực này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.

Bộ Công thương đã chủ động báo cáo, tập trung làm rõ những vẫn đề liên quan đến Bộ. Chiều nay, Bộ Nội vụ cũng công bố quyết định thanh tra vấn đề này tại Bộ Công thương.

“Chính phủ nêu rõ, việc tuyển dụng cán bộ, công chức phải công khai, minh bạch, đảm bảo không có tiêu cực. những xuất hiện gần đây, theo phân cấp, cấp nào có vấn đề xảy ra thì cấp đó phải có trách nhiệm xử lý nghiêm minh” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền
Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền

Các các đối tượng bị xét xử về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền

Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền

Các các đối tượng bị xét xử về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cựu Đại tá công an Dương Tự Trọng tiếp tục hầu tòa tại Hải Phòng
Cựu Đại tá công an Dương Tự Trọng tiếp tục hầu tòa tại Hải Phòng

VOV.VN -Khung hình phạt cho tội danh của cựu Đại tá Công an từ cải tạo không không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Cựu Đại tá công an Dương Tự Trọng tiếp tục hầu tòa tại Hải Phòng

Cựu Đại tá công an Dương Tự Trọng tiếp tục hầu tòa tại Hải Phòng

VOV.VN -Khung hình phạt cho tội danh của cựu Đại tá Công an từ cải tạo không không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Đình chỉ Phó phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng
Đình chỉ Phó phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng

VOV.VN - Bộ Công Thương đã giao Cục Xuất nhập khẩu tạm thời đình chỉ công việc của bà Hương và yêu cầu giải trình sự việc.

Đình chỉ Phó phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng

Đình chỉ Phó phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng

VOV.VN - Bộ Công Thương đã giao Cục Xuất nhập khẩu tạm thời đình chỉ công việc của bà Hương và yêu cầu giải trình sự việc.

Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?
Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?

VOV.VN -Người nhận tiền trong video này được cho là bà Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng.

Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?

Video: Nghi án cán bộ Bộ Công Thương nhận tiền lót tay tại trụ sở?

VOV.VN -Người nhận tiền trong video này được cho là bà Phạm Thanh Hương – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng.