Bộ trưởng Cao Đức Phát "mở màn“ phiên chất vấn với vấn đề tiêu thụ nông sản

VOV.VN -Giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp, hỗ trợ ngư dân… là những vấn đề cử tri quan tâm.

Sáng 11/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát “mở màn” cho phiên chất vấn tại lỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát

Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ tập trung vào các nội dung: Tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây đựng nông thôn mới, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay; giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Công thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào
Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào

VOV.VN - Việc chất vấn được thực hiện cả trong kỳ họp, ngoài kỳ họp và phù hợp với điều kiện Quốc hội, HĐND hoạt động không thường xuyên.

Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào

Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn vào bất cứ thời điểm nào

VOV.VN - Việc chất vấn được thực hiện cả trong kỳ họp, ngoài kỳ họp và phù hợp với điều kiện Quốc hội, HĐND hoạt động không thường xuyên.

“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai
“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai

VOV.VN -Đó là những vụ án được dư luận rất quan tâm như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Lê Bá Mai, Hồ Duy Hải… do có dấu hiệu oan sai.

“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai

“Nóng” phiên chất vấn Chánh Tòa Tối cao: 5 vụ án có dấu hiệu oan sai

VOV.VN -Đó là những vụ án được dư luận rất quan tâm như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Lê Bá Mai, Hồ Duy Hải… do có dấu hiệu oan sai.

Chất vấn tại Quốc hội: Quan trọng không phải lời hứa!
Chất vấn tại Quốc hội: Quan trọng không phải lời hứa!

VOV.VN -Các giải pháp mà các Bộ trưởng đưa ra đọc thì rất tốt, rất thuyết phục, nhưng thực hiện được hay không là vấn đề khác.

Chất vấn tại Quốc hội: Quan trọng không phải lời hứa!

Chất vấn tại Quốc hội: Quan trọng không phải lời hứa!

VOV.VN -Các giải pháp mà các Bộ trưởng đưa ra đọc thì rất tốt, rất thuyết phục, nhưng thực hiện được hay không là vấn đề khác.

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”
“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

VOV.VN -Người nêu chất vấn nên quyết liệt và dành thời gian theo dõi cách giải quyết thì mới rõ kết quả.

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

“Đại biểu Quốc hội phải đi đến cùng chất vấn của mình”

VOV.VN -Người nêu chất vấn nên quyết liệt và dành thời gian theo dõi cách giải quyết thì mới rõ kết quả.

Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông
Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Các câu hỏi chất vấn Thủ tướng liên quan đến tất cả các vấn đề kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông

Đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng về Biển Đông

VOV.VN - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Các câu hỏi chất vấn Thủ tướng liên quan đến tất cả các vấn đề kinh tế xã hội, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội
Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 vị trực tiếp trả lời chất vấn trong 5 vị Bộ trưởng các Bộ: NN-PTNT, Công Thương, KH-CN, GD-ĐT, VH-TT-DL.

Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Dự kiến, 4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 vị trực tiếp trả lời chất vấn trong 5 vị Bộ trưởng các Bộ: NN-PTNT, Công Thương, KH-CN, GD-ĐT, VH-TT-DL.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ sẽ trả lời chất vấn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 Bộ trưởng: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ sẽ trả lời chất vấn.