Buôn lậu lợi dụng chính sách mang hàng qua biên giới

Việc cho phép người dân mang hàng hóa có giá trị dưới 2 triệu đồng qua biên giới đang làm khó lực lượng hải quan.

Thực trạng trốn thuế bằng cách lợi dụng chính sách cho phép người dân mang hàng qua biên giới đang gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng hải quan ở các cửa khẩu.

Theo quy định, mỗi người dân khi thông quan chỉ được phép mang số lượng hàng hóa trị giá dưới 2 triệu đồng/lượt. Tuy nhiên, lượng người dân mang hàng qua cửa khẩu phía Bắc hàng ngày quá nhiều nên công tác kiểm tra hóa đơn bằng mắt thường để xác định giá trị hàng hóa có vượt 2 triệu đồng hay không rất khó chính xác.

Cũng theo các cán bộ hải quan, do thiết kế các luồng vào, luồng ra của một số cửa khẩu rất hẹp nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào những giờ cao điểm. Đây là thời cơ cho đối tượng buôn lậu lợi dụng.

Với hàng loạt thủ đoạn như vậy, không loại trừ việc hàng cấm được tuồn qua thông quan, có thể gây thất thoát hàng tỷ đồng mỗi ngày cho Ngân sách Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Trong đó, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế nội địa là 915 vụ, xử phạt 59,17 tỷ đồng, truy thu thuế 189,2 tỷ đồng.  

Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh xử lý hơn 2.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Trong đó, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế nội địa là 915 vụ, xử phạt 59,17 tỷ đồng, truy thu thuế 189,2 tỷ đồng.  

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại
Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

VOV.VN - Theo đó, năm 2014, Hải quan thành phố Đà Nẵng thu nộp ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2013.

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

Tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại

VOV.VN - Theo đó, năm 2014, Hải quan thành phố Đà Nẵng thu nộp ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2013.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả
Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

Phó Thủ tướng chỉ đạo tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các ngành triển khai quyết liệt, tuyên chiến với buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Căng thẳng chống buôn lậu tại vùng biên giới Lạng Sơn
Căng thẳng chống buôn lậu tại vùng biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Năm 2014, Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý hơn 600 vụ vi phạm, trị giá hàng tịch thu ước gần 9 tỷ đồng.

Căng thẳng chống buôn lậu tại vùng biên giới Lạng Sơn

Căng thẳng chống buôn lậu tại vùng biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Năm 2014, Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý hơn 600 vụ vi phạm, trị giá hàng tịch thu ước gần 9 tỷ đồng.