Cận cảnh thị trấn “ma” được rao bán 21 tỷ đồng

VOV.VN - Tại sao phải mua nhà khi có cả một thị trấn ở California, Mỹ đang được rao bán 21 tỷ đồng đầu tháng 6 này?

Thị trấn Cerro Gordo (California, Mỹ) được thành lập từ thế kỷ 19 bị bỏ hoang đang được rao bán với giá 925.000 USD (tương đương khoảng 21 tỷ đồng).
Bên trong thị trấn có một khách sạn bỏ hoang, các căn nhà ở, hầm lò từng khai thác bạc, chì.
Thị trấn rộng hơn 121ha. Nơi đây từng là địa điểm khai thác khoáng sản. Sau đó, nó được một gia đình mua lại cho đến nay.
Sau khi mức giá trên được đưa ra, nhiều người đã tỏ ra quan tâm. Thậm chí, có người lên ý tưởng biến nơi đây thành công viên giải trí.
Thị trấn Cerro Gordo trở thành mảnh đất khai thác bạc sau khi bạc được phát hiện vào năm 1865.
Pablo Flores là người thành lập thị trấn. Từ khi bạc được phát hiện, nhiều thợ mỏ đã đến đây.
Năm 1905, khai thác mỏ được hồi phục nhưng sau đó dần dần cũng không phát triển và thị trấn bị bỏ hoang.
Nơi đây từng là địa điểm khai thác bạc và chì lớn nhất California.
Vào thời kỳ hoàng kim, nơi đây xảy ra một vụ giết người/tuần với cuộc sống đậm chất miền Tây hoang dã.
Tuy nhiên, khi giá chì và bạc rớt thê thảm, hỏa hoạn xảy ra, thị trấn Cerro Gordo gần như bị bỏ hoang.
Hiện, công ty du lịch vẫn tổ chức tour đến thị trấn này. Tuy nhiên, để đến được đây, khách phải đi qua quãng đường 24km đèo dốc và địa hình không thuận lợi.
Giá tour tham quan thị trấn là 10 USD/người, đăng ký qua Website. Hiện, tour vẫn được mở bán cho đến khi có chủ nhân mới.
Bên trong thị trấn hiện còn 22 ngôi nhà dãi dầm nắng mưa tồn tại qua năm tháng.
Đại diện công ty bất động sản đứng ra bán thị trấn cho hay: "Chủ nhân thị trấn yêu lịch sử của nó, giá cả không quan trọng bằng cách người mua sử dụng nó trong tương lai. Có ít người mua muốn bảo tồn lịch sử".
Mặc dù, trải qua thời gian dài bỏ hoang nhưng thị trấn vẫn được bảo vệ tốt khỏi bàn tay của những kẻ đào cổ vật, kẻ ăn cắp hay sự tàn phá của thiên nhiên.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018
10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018

VOV.VN - Dẫn đầu danh sách 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới là New York, quốc gia có nhiều thành phố đứng trong danh sách này là Trung Quốc.

10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018

10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới năm 2018

VOV.VN - Dẫn đầu danh sách 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới là New York, quốc gia có nhiều thành phố đứng trong danh sách này là Trung Quốc.

Top 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới
Top 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới

VOV.VN -Có 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới năm 2017, gồm: Trung Quốc, Australia, Nga, Mỹ, Canada, Peru, Indonesia, Nam Phi, Mexico, Ghana.

Top 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới

Top 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới

VOV.VN -Có 10 quốc gia sản xuất vàng nhiều nhất thế giới năm 2017, gồm: Trung Quốc, Australia, Nga, Mỹ, Canada, Peru, Indonesia, Nam Phi, Mexico, Ghana.

10 nền kinh tế có mức lương cao nhất thế giới
10 nền kinh tế có mức lương cao nhất thế giới

VOV.VN - Viện Phát triển quản lý (IMD) xếp hạng 10 nước có mức lương trung bình cao nhất thế giới trong khối dịch vụ, gồm cả lương, tiền thưởng và các ưu đãi.

10 nền kinh tế có mức lương cao nhất thế giới

10 nền kinh tế có mức lương cao nhất thế giới

VOV.VN - Viện Phát triển quản lý (IMD) xếp hạng 10 nước có mức lương trung bình cao nhất thế giới trong khối dịch vụ, gồm cả lương, tiền thưởng và các ưu đãi.

Thị trấn tuyệt đẹp ở Mỹ được rao bán với giá 3,85 triệu USD
Thị trấn tuyệt đẹp ở Mỹ được rao bán với giá 3,85 triệu USD

VOV.VN - Thị trấn Tiller tuyệt đẹp ở Oregon (Mỹ) đang được rao bán với giá 3,85 triệu USD (tương đương 85 tỷ đồng).

Thị trấn tuyệt đẹp ở Mỹ được rao bán với giá 3,85 triệu USD

Thị trấn tuyệt đẹp ở Mỹ được rao bán với giá 3,85 triệu USD

VOV.VN - Thị trấn Tiller tuyệt đẹp ở Oregon (Mỹ) đang được rao bán với giá 3,85 triệu USD (tương đương 85 tỷ đồng).