Cận tết, tiểu thương TP HCM tăng giá hàng hóa

(VOV) - Trong khi tại các siêu thị giá cả vẫn ổn định thì tại các chợ, nhiều thực phẩm Tết và trái cây tăng giá từ 10-25%.

Sáng nay 7/2, (tức 27 Tết), tại chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, chợ Tân Định, Q1 và chợ Bà Hoa, quận Tân Bình,… giá thịt heo đã tăng hơn so với ngày hôm qua. Riêng thịt ba rọi được bán chạy nhất với giá là 100.000 đồng/kg, tăng từ 10.000 – 15.000 đồng/kg.

Riêng các loại tôm, tép cũng tăng giá. Tôm thẻ chân trắng loại 1, giá sáng nay là 200.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg. Tôm bạc sông 90.000 đồng/kg, tôm bạc đất 150.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg.

Bên cạnh các loại thủy sản, thịt heo, các loại trái cây phục vụ mâm ngũ quả ngày Tết, như: Mãng cầu, sung,  dừa,  đu đủ và xoài tại các chợ cũng tăng giá.  Xoài cát Hòa Lộc loại 1 và loại 2 giá từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, trong khi những ngày trước giá chỉ khỏang 30.000 – 40.000 đồng kg.

Quả sung giá lên đến 100.000 đồng/kg, mãng cầu xiêm giá đến 70.000 đồng/kg, tăng 20.000 – 30.000 đồng/kg. Các loại trái cây khác giá cũng nhích tăng, như: dưa hấu Gò Công giá 10.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg, bưởi da xanh giá đến hơn 60.000 đông/kg, tăng 20.000 – 30.000 đồng/kg. Các loại rau, củ giá cũng tăng hơn so với những ngày trước. 

Chị Nguyễn Kim Lan đang đi chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho biết, thịt ba rọi ngày thường có giá từ 80.000 – 90.000 đồng/kg hôm nay tăng lên 100.000 đồng/kg. Trái thơm ngày thường giá 11.000 – 12.000 đồng/kg nhưng hôm nay đã có giá hơn 18.000 đồng/trái, có nơi còn bán hơn 20.000 đồng/trái.

Theo các tiểu thương, giá tăng từ chợ đầu mối và ngay cũng do nguồn cung tăng lên. Tuy nhiên, trên thực tế giá heo hơi ở các trang trại tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương giá vẫn ổn định. Riêng tại các chợ đầu mối, giá hàng hóa không có gì biến động.

Theo phân tích, lý do tăng là do nhiều tiểu thương lợi dụng ngày tết tự ý nâng giá bán. Vì vậy rất cần có sự kiểm tra, giám sát của Ban quản lý các chợ và các cơ quan chức năng Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên