Cần Thơ thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế

VOV.VN - Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 366 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng nay (23/12), tại Cần Thơ, Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 366 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ giai đoạn 2009 -2015. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự và chủ trì hội nghị.

Sau gần 6 năm (2009 - 2015) thực hiện Quyết định 366 của Thủ tướng Chính phủ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn được triển khai đồng bộ và bước đầu đạt được những thành công nhất định như: Trở thành đô thị loại I trước năm 2010; các trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ ngày càng phát triển tạo bước đột phá theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bình quân giai đoạn 2009 – 2014 đạt 13,07%; GDP bình quân theo đầu người đến năm 2014 đạt trên 70 triệu đồng/người/năm tăng gấp 2,29 lần so với năm 2009; hàng năm, tổng sản phẩm trên địa bàn của thàn phố đóng góp cho vùng khoảng 12 -12,5%.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, trên cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định của Chính phủ đã ban hành, thành phố Cần Thơ cùng các Bộ ngành Trung ương đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình hành động và đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng trong quá trình thực hiện còn nhiều vấn đề đặt ra cần khắc phục. Trong đó, môi trường đầu tư chưa thực hiện hấp dẫn, thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn.

Tại hội nghị các Bộ ngành trung ương cũng đã trao đổi làm rõ thêm những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của TP.Cần Thơ  về các cơ chế chính sách, huy động nguồn vốn nhằm tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và toàn vùng nói chung.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu TP. Cần Thơ cần phối hợp hơn nữa cùng các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thành mục tiêu đã đề ra nhằm đưa thành phố phát triển trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói: “Thành phố Cần Thơ triển khai sơ kết rất thuận lợi trong điều kiện gần chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2011 – 2015. Chúng ta bàn về công việc này cũng gắn với cái chung và trong cái chung cần có cái riêng của vùng. Cái riêng của Cần Thơ để thực hiện được Nghị quyết của Bộ Chính trị về TP. Cần Thơ để thành phố trở thành trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của vùng và là động lực phát triển của vùng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Yên Bái
Có 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Yên Bái

VOV.VN - Theo đó, tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án này là 133,4 triệu USD, tương đương với 2.800 tỷ đồng.

Có 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Yên Bái

Có 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Yên Bái

VOV.VN - Theo đó, tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án này là 133,4 triệu USD, tương đương với 2.800 tỷ đồng.

Cần Thơ cần nâng cao năng lực cạnh tranh và có tính bền vững
Cần Thơ cần nâng cao năng lực cạnh tranh và có tính bền vững

VOV.VN-Trong tương lai, Thành phố cần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo động lực phát triển cho Thành phố.

Cần Thơ cần nâng cao năng lực cạnh tranh và có tính bền vững

Cần Thơ cần nâng cao năng lực cạnh tranh và có tính bền vững

VOV.VN-Trong tương lai, Thành phố cần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo động lực phát triển cho Thành phố.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD

(VOV)- Từ 1/1-20/11/2012, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là 12,181 tỷ USD.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD

(VOV)- Từ 1/1-20/11/2012, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là 12,181 tỷ USD.

Đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 34,5 triệu USD
Đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 34,5 triệu USD

VOV.VN -Hơn 65,9% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có ý định mở rộng sản xuất kinh doanh trong 1 – 2 năm tới.

Đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 34,5 triệu USD

Đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 34,5 triệu USD

VOV.VN -Hơn 65,9% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có ý định mở rộng sản xuất kinh doanh trong 1 – 2 năm tới.

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam còn tự phát?
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam còn tự phát?

VOV.VN-Theo Bộ Công Thương, hiện chưa cơ quan nào được giao nhiệm vụ thông tin về môi trường đầu tư, cơ chế pháp lý... đầu tư ở các nước.

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam còn tự phát?

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam còn tự phát?

VOV.VN-Theo Bộ Công Thương, hiện chưa cơ quan nào được giao nhiệm vụ thông tin về môi trường đầu tư, cơ chế pháp lý... đầu tư ở các nước.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp

VOV.VN - Hội thảo lần này là dịp để các chuyên gia đề xuất một số biện pháp nhằm thu hút đầu tư FDI vào nông nghiệp.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp

VOV.VN - Hội thảo lần này là dịp để các chuyên gia đề xuất một số biện pháp nhằm thu hút đầu tư FDI vào nông nghiệp.

Triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

VOV.VN -Xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư diễn ra rất tích cực.

Triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

VOV.VN -Xu hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư diễn ra rất tích cực.