Cháy rừng gây sự cố đường dây 500kv Hà Tĩnh- Đà Nẵng

VOV.VN - Đám cháy đã được khống chế, không để ảnh hưởng đến vận hành an toàn của đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 1.

Lúc 11h hôm nay (20/9, do cháy lớn rừng keo lá tràm tại khoảng cột 1402 - 1404 thuộc địa phận xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã gây sự cố thoáng qua đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 1 và đã tự đóng lại thành công.

Đến 11h36, cùng sự cố bị lặp lại và kéo dài, tự động đóng lại không thành công. Sự cố xảy ra vào ngày nghỉ cuối tuần nên nhu cầu điện không cao, hệ thống điện quốc gia vẫn đảm bảo đủ điện nhờ đường dây 500kV mạch 2 và các nguồn điện tại chỗ.

Ngay sau khi đường dây bị sự cố, Ban chỉ đạo bảo vệ đường dây 500 kV tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp tỉnh Quảng Trị và các địa phương tiến hành khống chế đám cháy.

Đến 13h cùng ngày đã khôi phục thành công và đưa đường dây trở lại vận hành bình thường. Hiện nay, đám cháy đã được khống chế, không để ảnh hưởng đến vận hành an toàn của đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 1. Các lực lượng vẫn đang tiến hành dập tắt đám cháy.

Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, hiện nay hệ thống truyền tải điện quốc gia hiện có khoảng 19.000 km đường dây  220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục của hệ thống truyền tải điện là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp ngày càng gia tăng.

Mặc dù ngành điện đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn lưới điện của Chính phủ và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền tới tận cơ sở, người dân, song những vụ vi phạm về an toàn lưới điện do cháy rừng, cháy nương rẫy, cây đổ vào đường dây, xe cẩu va chạm gây sự cố đường dây… vẫn xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip vụ cháy cực lớn tại KCN VSIP 1 Bình Dương
Clip vụ cháy cực lớn tại KCN VSIP 1 Bình Dương

VOV.VN - Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ công ty sản xuất mực in Sakata INX với diện tích khoảng gần 2.000m vuông

Clip vụ cháy cực lớn tại KCN VSIP 1 Bình Dương

Clip vụ cháy cực lớn tại KCN VSIP 1 Bình Dương

VOV.VN - Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ công ty sản xuất mực in Sakata INX với diện tích khoảng gần 2.000m vuông

Cháy suốt 10 giờ ở KCN Bình Dương: Mọi thứ bị thiêu rụi
Cháy suốt 10 giờ ở KCN Bình Dương: Mọi thứ bị thiêu rụi

VOV.VN -Công ty chuyên sản xuất mực in có vốn đầu tư lên đến 14,5 triệu USD đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.  

Cháy suốt 10 giờ ở KCN Bình Dương: Mọi thứ bị thiêu rụi

Cháy suốt 10 giờ ở KCN Bình Dương: Mọi thứ bị thiêu rụi

VOV.VN -Công ty chuyên sản xuất mực in có vốn đầu tư lên đến 14,5 triệu USD đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn.  

Phú Yên: Cháy khu tập thể của nhân viên phòng Giáo dục
Phú Yên: Cháy khu tập thể của nhân viên phòng Giáo dục

VOV.VN - Rất may, vụ cháy xảy ra trong lúc nhân viên khu tập thể này đều về quê nghỉ dịp cuối tuần nên không xảy ra thương vong về người.

Phú Yên: Cháy khu tập thể của nhân viên phòng Giáo dục

Phú Yên: Cháy khu tập thể của nhân viên phòng Giáo dục

VOV.VN - Rất may, vụ cháy xảy ra trong lúc nhân viên khu tập thể này đều về quê nghỉ dịp cuối tuần nên không xảy ra thương vong về người.

Đám cháy tại Bình Dương được dập tắt, thiệt hại rất lớn
Đám cháy tại Bình Dương được dập tắt, thiệt hại rất lớn

VOV.VN -Dù công tác dập lửa được thực hiện từ chiều qua, nhưng mãi đến 3h sáng nay (19/9), đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy tại Bình Dương được dập tắt, thiệt hại rất lớn

Đám cháy tại Bình Dương được dập tắt, thiệt hại rất lớn

VOV.VN -Dù công tác dập lửa được thực hiện từ chiều qua, nhưng mãi đến 3h sáng nay (19/9), đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng
Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ diện tích nhà xưởng rộng 7.000 m2 với kết cấu xây dựng là tường gạch, cột bê tông, cốt thép, khung kèo thép, mái tôn... đã bị thiêu rụi.

Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng

Vụ cháy tại KCN Bình Dương: Thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ đồng

VOV.VN - Toàn bộ diện tích nhà xưởng rộng 7.000 m2 với kết cấu xây dựng là tường gạch, cột bê tông, cốt thép, khung kèo thép, mái tôn... đã bị thiêu rụi.