Chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng trong những tháng tiếp theo

(VOV) -2 yếu tố mang tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành có thể làm tăng CPI từ nay đến cuối năm là viện phí và học phí.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, 9 tháng còn lại của năm 2013, bên cạnh các yếu tố tác động như giá xăng dầu thế giới diến biến phức tạp, bão lũ, dịch bệnh… thì 2 yếu tố mang tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành có thể làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là viện phí và học phí.

Dự kiến 8 tỉnh, thành phố sẽ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong năm nay và khả năng tăng giá dịch vụ giáo dục phổ thông và mầm non năm học 2013-2014.

Bộ Tài chính kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và đạo tạo, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo lộ trình, thời gian, mức độ tăng học phí, viện phí đảm bảo hạn chế thấp nhất tác động đến tốc độ tăng giá tiêu dùng năm 2013.

CPI 3 tháng đầu năm tăng 2,39%, thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm qua. Mục tiêu Quốc hội đặt ra là giữ CPI năm 2013 dưới 8%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CPI cả nước tháng 1 tăng 1,25%
CPI cả nước tháng 1 tăng 1,25%

(VOV) - Góp vào mức tăng CPI này, nhóm dịch vụ y tế tăng cao nhất tới 9,5%; nhóm thực phẩm tăng 1,96%....

CPI cả nước tháng 1 tăng 1,25%

CPI cả nước tháng 1 tăng 1,25%

(VOV) - Góp vào mức tăng CPI này, nhóm dịch vụ y tế tăng cao nhất tới 9,5%; nhóm thực phẩm tăng 1,96%....

Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%
Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%

(VOV) - Dù tháng Tết Nguyên đán 2013 có số ngày nghỉ Tết kéo dài nhất từ trước tới nay, đã không có sự tăng giá đột biến như trước đây.

Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%

Nguồn cung dồi dào, CPI tháng 2 chỉ tăng 1,32%

(VOV) - Dù tháng Tết Nguyên đán 2013 có số ngày nghỉ Tết kéo dài nhất từ trước tới nay, đã không có sự tăng giá đột biến như trước đây.