Chia sẻ kinh nghiệm xử lý nợ xấu và củng cố an ninh tài chính châu Á

VOV.VN - Năm nay, hội nghị thường niên IPAF sẽ thông qua việc kết nạp thành viên mới là Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Sáng 13/11, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị thường niên và hội nghị quốc tế Diễn đàn các Công ty quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) lần thứ 4.

Theo đó, ngày 14 – 15/11/2018, tại Hà Nội, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phối hợp Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị thường niên và Hội nghị quốc tế Diễn đàn các Công ty quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) lần thứ 4 với chủ đề “Củng cố an ninh tài chính Châu Á và giải pháp thực hiện”.

Toàn cảnh họp báo 

Theo ông Phạm Mạnh Thường, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, hội nghị thường niên Diễn đàn IPAF 2018 được tổ chức vào ngày 14/11 là hoạt động nội bộ giữa các thành viên Diễn đàn IPAF và ADB. Tại hội nghị, các thành viên Diễn đàn và Ban Thư ký IPAF báo cáo kết quả hoạt động trong năm vừa qua, thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Hội thảo quốc tế và đưa ra tuyên bố chung cho hoạt động của IPAF trong nhiệm kỳ mới.

Năm nay, Hội nghị thường niên Diễn đàn IPAF 2018 sẽ chính thức thông qua việc kết nạp thành viên mới là Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Vào ngày 15/11, sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế Diễn đàn IPAF 2018 với chủ đề “Củng cố an ninh tài chính Châu Á và giải pháp thực hiện”. Tại hội nghị này, các diễn giả, chuyên gia quốc tế, chuyên gia trong nước, đại diện các thành viên IPAF sẽ tập trung vào việc bàn thảo, chia sẻ và trao đổi 4 nội dung quan trọng như: tình hình kinh tế - tài chính châu Á; an ninh tài chính châu Á, tình hình và cơ chế xử lý nợ xấu; thị trường xử lý nợ châu Á: cơ hội và thách thức; nhân tố ảnh hưởng và xu hướng thị trường xử lý nợ Châu Á. Qua đó, làm cơ sở để các quốc gia thành viên xây dựng kế hoạch phát triển thị trường mua bán nợ và quản lý tài sản nhà nước một cách hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, đưa ra các khuyến nghị chính sách với Chính phủ về những vấn đề liên quan đến xử lý nợ/tài sản xấu, tăng cường an ninh tài chính, bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế quốc gia và khu vực.

Diễn đàn IPAF là sáng kiến được đề xuất tại Hội nghị quốc tế về phát triển ngành tài chính toàn cầu do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á và Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) tổ chức tại Hà Nội năm 2012.

Tính đến nay, IPAF có 13 thành viên, gồm 9 thành viên chính thức và 4 thành viên liên kết; trong đó thành viên chính thức là những AMC công do nhà nước làm chủ sở hữu và được Chính phủ sử dụng như là công cụ kinh tế để xử lý nợ/tài sản xấu. Thành viên liên kết là những tổ chức liên quan không nhất thiết phải hoạt động dưới hình thức AMC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

VOV.VN - Nợ xấu là "cục máu đông" gây tắc nghẽn "dòng chảy" của nền kinh tế, khiến tổ chức tín dụng rơi vào cảnh phải xóa tên để sáp nhập vào các đơn vị khác.

Đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

VOV.VN - Nợ xấu là "cục máu đông" gây tắc nghẽn "dòng chảy" của nền kinh tế, khiến tổ chức tín dụng rơi vào cảnh phải xóa tên để sáp nhập vào các đơn vị khác.

Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Cơ chế mới không phải "đũa thần"
Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Cơ chế mới không phải "đũa thần"

VOV.VN - Sự ra đời của Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu đã giúp gỡ nhiều "nút thắt" khiến việc xử lý nợ xấu đơn giản hơn.

Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Cơ chế mới không phải "đũa thần"

Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Cơ chế mới không phải "đũa thần"

VOV.VN - Sự ra đời của Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu đã giúp gỡ nhiều "nút thắt" khiến việc xử lý nợ xấu đơn giản hơn.

VAMC đấu giá hai khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng
VAMC đấu giá hai khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng

VOV.VN - Hai khoản nợ xấu trị giá gần 300 tỷ đồng được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam mua lại từ ngân hàng thương mại và đem đấu giá.

VAMC đấu giá hai khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng

VAMC đấu giá hai khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng

VOV.VN - Hai khoản nợ xấu trị giá gần 300 tỷ đồng được Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam mua lại từ ngân hàng thương mại và đem đấu giá.

Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo thông lệ quốc tế
Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo thông lệ quốc tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị đưa tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng về mức an toàn theo thông lệ quốc tế.

Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo thông lệ quốc tế

Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo thông lệ quốc tế

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị đưa tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng về mức an toàn theo thông lệ quốc tế.