Chiêm ngưỡng những loài hoa đắt nhất hành tinh

VOV.VN - Hoa hồng Juliet, lan Thâm Quyến, tulip, cẩm tú cầu... là những loài hoa đắt nhất hành tinh, có giá lên đến cả triệu đô.

Hoa hồng Juliet – loài cổ điển của nước Anh – có kích cỡ lớn với những cánh được sắp xếp một cách hoàn hảo và mùi thơm dịu. Giá của loài hoa này lên đến vài triệu USD (hàng trăm tỷ đồng).
Hoa Kadupul (hoa quỳnh) được coi là vô giá. Loại hoa này rất dễ trồng, nhưng hiếm vì nở hoa rất ít. Hoa chỉ nở vào ban đêm, và sau đó bí ẩn tàn lụi trước ánh bình minh.
Phong lan Shenzhen Nongke ở Thâm Quyến, Trung Quốc, được bán đấu giá cho một nhà thầu vô danh với giá gây sốc 202.000 USD/cây (khoảng 4,2 tỷ đồng).
Loài hoa phong lan của Rotchschild rất quý hiếm và gần như tuyệt chủng. Nó sống trong tự nhiên chỉ ở duy nhất khu vực Vườn quốc gia Kinabalu ở Malaysia. Mỗi cây có giá 5.000 USD (Hơn 100 triệu đồng).

Hoa nghệ tây (Saffron Crocus) là gia vị đắt tiền nhất thế giới tính theo trọng lượng. Những cánh hoa màu tím lung linh, kỳ ảo. Phải mất 80.000 bông hoa để thu hoạch 500 gram nghệ tây (có giá 1.200-1.500 USD).

Hoa Gloriosa, hay còn được gọi là hoa loa kèn lửa rất đẹp và độc đáo. Loài hoa này sặc sỡ và vô cùng tinh tế.
Vẻ đẹp của Cẩm tú cầu khiến loài hoa này luôn được săn lùng dù giá đắt. 
Hoa lan chuông.
Hoa tulip.
Hoa lan tường.
Phong lan luôn được sự ưu ái của các đại gia bởi vẻ đẹp quý phái và độc đáo.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món ăn trộn vàng đắt đỏ nhất hành tinh
Những món ăn trộn vàng đắt đỏ nhất hành tinh

VOV.VN - Các món ăn trộn vàng như trứng cá muối, sô cô la, hamburger, sushi... đã trở thành những cao lương mỹ vị đắt đỏ nhất hành tinh.

Những món ăn trộn vàng đắt đỏ nhất hành tinh

Những món ăn trộn vàng đắt đỏ nhất hành tinh

VOV.VN - Các món ăn trộn vàng như trứng cá muối, sô cô la, hamburger, sushi... đã trở thành những cao lương mỹ vị đắt đỏ nhất hành tinh.

“Soi” ly cà phê đắt nhất thế giới
“Soi” ly cà phê đắt nhất thế giới

VOV.VN -Một ly cà phê Kopi Luwak có giá tới 90 USD (gần 2 triệu đồng). Loại cà phê này có gì đặc biệt mà giá lại đắt nhất thế giới?

“Soi” ly cà phê đắt nhất thế giới

“Soi” ly cà phê đắt nhất thế giới

VOV.VN -Một ly cà phê Kopi Luwak có giá tới 90 USD (gần 2 triệu đồng). Loại cà phê này có gì đặc biệt mà giá lại đắt nhất thế giới?

Choáng với loại rau có giá tiền triệu
Choáng với loại rau có giá tiền triệu

VOV.VN -Chồi hoa bia là một trong những loại rau đắt nhất thế giới, có giá hàng hàng ngàn euro (tương đương vài triệu đồng).

Choáng với loại rau có giá tiền triệu

Choáng với loại rau có giá tiền triệu

VOV.VN -Chồi hoa bia là một trong những loại rau đắt nhất thế giới, có giá hàng hàng ngàn euro (tương đương vài triệu đồng).