Chủ tịch MTTQ kêu gọi xây dựng nhãn hiệu hàng Việt Nam

VOV.VN - Hàng Việt dù có nhiều tiến bộ nhưng mẫu mã chưa đa dạng, giá thành chưa hấp dẫn...

Chiều nay, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động, chủ trì kiểm tra thực hiện cuộc vận động tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy sau 4 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại Bộ Khoa học và Công nghệ, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tiếp theo.


Bộ đã ban hành cơ chế chính sách nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học để hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học công nghệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ; Công bố tiêu chuẩn chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy phù hợp với tiêu chuẩn hàng hóa Việt Nam; Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý bảo hộ thương hiệu hàng hóa trong nước giúp người tiêu dùng nhận biết là lựa chọn hàng Việt có chất lượng.

Tuy nhiên, hàng Việt Nam dù có nhiều tiến bộ nhưng mẫu mã chưa đa dạng, giá thành chưa hấp dẫn khi sự cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài ngày càng gay gắt. Trong khi đó, theo Luật thanh tra thì Tổng Cục đo lường chất lượng cũng như Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các địa phương không còn là một trong những đơn vị thanh tra chuyên ngành nên không có chức năng thanh tra, xử phạt. Vì vậy phạm vi hoạt động cũng như hiệu quả thanh tra đối với hàng hóa vi phạm tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hạn chế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Cuộc vận động thời gian qua.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành tiêu chuẩn đo lường quốc gia, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện biện pháp đảm bảo chất lượng hàng Việt theo tiêu chuẩn Việt Nam; Bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm hàng hóa nhằm đưa cuộc vận động đi vào thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đề nghị cần tập trung cùng với cơ quan truyền thông vận hành diễn đàn tự hào Việt Nam nói về sản phẩm Việt; Tham gia việc kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa trên thị trường và triển khai các chương trình giải thưởng quốc gia về chất lượng; hướng dẫn xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và sở hữu trí tuệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải báo chí Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Giải báo chí Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Các tác phẩm dự thi thực hiện trong thời gian từ ngày 1/7 đến 30/11

Giải báo chí Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Giải báo chí Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Các tác phẩm dự thi thực hiện trong thời gian từ ngày 1/7 đến 30/11

Để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” do Bộ Chính trị phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cấp, các ngành và đông đảo doanh nghiệp cũng như người dân

Để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” do Bộ Chính trị phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cấp, các ngành và đông đảo doanh nghiệp cũng như người dân

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

Việc cải tiến, hiện đại hoá công nghệ sản xuất là một việc làm cần thiết, có tính quyết định khả năng hoạt động của các doanh nghiệp trong nước khi cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại  

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”

Việc cải tiến, hiện đại hoá công nghệ sản xuất là một việc làm cần thiết, có tính quyết định khả năng hoạt động của các doanh nghiệp trong nước khi cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại  

Bộ Y tế vận động người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt Nam
Bộ Y tế vận động người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt Nam

(VOV) -Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ y tế sử dụng thuốc do Việt Nam sản xuất

Bộ Y tế vận động người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt Nam

Bộ Y tế vận động người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt Nam

(VOV) -Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ y tế sử dụng thuốc do Việt Nam sản xuất